Mexico đua nhau mua máy phát tín hiệu chống bắt cóc

Mexico đua nhau mua máy phát tín hiệu chống bắt cóc
Mexico đua nhau mua máy phát tín hiệu chống bắt cóc ảnh 1
Tổng thống Felipe Calderon phát biểu tại một phiên họp an ninh quốc gia ngày 21-8 về vấn nạn bắt cóc ở Mexico

Thị trường máy phát tín hiệu mini cấy dưới da đang “ăn nên làm ra” tại Mexico trong thời gian gần đây. Ngày càng nhiều người từ trung lưu đến triệu phú, tỷ phú bỏ ra hàng ngàn USD mua những máy phát tín hiệu nhỏ như hạt gạo để cấy dưới da, giúp giảm nguy cơ bị bắt cóc tống tiền và sát hại.

Sau khi được cấy, máy phát tín hiệu tí hon sẽ giúp vệ tinh định vị chủ nhân nếu họ bị bắt cóc. Cảnh sát lần theo thông tin này để dễ dàng phát hiện tội phạm. Loại máy phát tín hiệu bán chạy nhất là của Công ty bảo vệ Xega. Chỉ trong vài tháng qua, doanh thu của công ty đã tăng vọt 13% nhờ lượng khách hàng tăng đột biến.

Nguyên nhân làm “bùng nổ” thị trường máy phát tín hiệu mini hiện nay từ sau vụ cậu bé 14 tuổi Fernando Marti bị bắt cóc và sát hại, gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc hồi tháng 6. Cậu bé là con của một gia đình giàu có, đồng sở hữu hệ thống cửa hàng buôn bán đồ thể thao lớn nhất. Thi thể đang phân hủy của Marti được tìm thấy trong ngăn hành lý của chiếc ô tô ở Mexico City, dù trước đó gia đình Marti được cho là đã trả một khoản tiền chuộc.

Nạn bắt cóc tống tiền tại Mexico đang gióng lên những hồi chuông báo động. Từ năm 2004-2007, số vụ bắt cóc tống tiền đã tăng đến 40%. Mexico cùng Colombia và Iraq là 3 nước có nạn bắt cóc diễn ra thường xuyên nhất thế giới. Theo Cục Cảnh sát Mexico, từ năm 1994 đến tháng 3-2008, ở nước này đã xảy ra ít nhất 8.416 vụ bắt cóc.


PHƯƠNG NAM (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục