Ngày 1-2, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2-2-1908 – 2-2-2008). Tới dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng các đồng chí lão thành cách mạng, lão thành công đoàn qua các thời kỳ. Dự lễ kỷ niệm còn có đại diện công nhân viên chức lao động và công đoàn các bộ ngành TƯ.
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Diễn văn nhấn mạnh, nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những lãnh tụ cách mạng tiền bối, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của quê hương Thái Bình. Ông được lịch sử ghi nhận là một sáng lập viên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc thành lập; là người sáng lập và trực tiếp lãnh đạo Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, dẫn dắt phong trào công nhân và hoạt động Công hội đỏ từ những bước ban đầu. Ngay cả khi bị bắt, trong xà lim án chém, dù bị địch tra tấn dã man đến tàn phế nhưng ông vẫn gấp rút hoàn thành tác phẩm “Kinh nghiệm công nhân vận động”, khẳng định vai trò cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp công nhân, là Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã hướng dẫn cho nhiều đồng chí khác cùng hòa mình vào phong trào công nhân, để hiểu sâu sắc về giai cấp công nhân, tự rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao lập trường giai cấp công nhân và thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ từ tự phát lên tự giác.
NG.PHAN