Tiếp đà thắng lợi, ĐTVN lại làm nên một cơn mưa bàn thắng thứ hai tại giải vô địch ĐNA 2007 khi các chân sút của HLV Trần Vân Phát đã vào lưới Malaysia tới 9 bàn trắng.
So với trận ra quân, đội hình mà HLV Trần Vân Phát đưa ra có hai sự thay đổi. Thủ thành Kiều Trinh nhường chỗ cho Thu Trang, trong khi trên hàng công, Hồng Nga cũng đã xuất trận ngay từ đầu chứ không phải Tuyết Mai.

Cơn mưa tầm tã không ngăn được những pha tấn công liên tục của ĐTVN. Chỉ sau vài phút bóng lăn, thế trận đã hoàn toàn thuộc về các cô gái Việt Nam và tới phút thứ 8, đội trưởng Kim Chi đã đưa ĐTVN vượt lên dẫn trước bằng cú sút quyết đoán ngay trong vòng cấm. Tới phút 25, lại là Kim Chi nhân đôi cách biệt cho ĐTVN. Kim Chi là người châm ngòi cho chiến thắng, nhưng chính tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương, Ngọc Châm mới là cầu thủ ấn tượng nhất của ĐTVN ở trận này. Phút 26, Ngọc Châm xuất hiện kịp thời trong một pha lộn xộn ghi bàn thứ 3 cho ĐTVN và kết thúc hiệp 1, cầu thủ khoác áo số 9 này đã có thêm hai bàn thắng ở các phút 33 và 34 đưa ĐTVN dẫn sâu tới 5-0 trước giờ nghỉ giữa hiệp.
Thế trận một chiều vẫn tiếp tục diễn ra trong hiệp 2, dù HLV Trần Vân Phát tiếp tục đưa một trụ cột (Mai Lan) nhường chỗ cho Kim Tiến. Vô số các cơ hội đã được ĐTVN tạo ra về phía khung thành Malaysia. Tuy nhiên sân trơn, bóng ướt đã khiến các chân sút của HLV Trần Vân Phát "chỉ" có thêm được 4 bàn thắng. Đáng lưu ý, trong số 4 bàn thắng này, Ngọc Châm đã đóng góp thêm 2 bàn ở các phút bù giờ nâng tổng số bàn thắng của riêng cô trong trận này lên con số 5 (một kỷ lục). Hai bàn thắng còn lại của ĐTVN ghi danh Kim Tiến và Hồng Nga ở các phút 58 và 80.
· Ở trận đấu còn lại của bảng A, Indonesia vớt vát hy vọng lọt vào bán kết bằng chiến thắng khá nhọc nhằn với tỷ số 3-2 trước Philippines.
Với kết quả này, ĐTVN đã chính thức lọt vào bán kết trước 1 vòng đấu, còn Philippines đã trở thành đội đầu tiên của bảng A phải rời cuộc chơi. Suất bán kết còn lại của bảng A đang là sự cạnh tranh giữa Malaysia và Indonesia.
Nhận xét về chiến thắng thứ 2, HLV Trần Vân Phát tỏ ra khá bình thản: "Các cầu thủ đang có được phong độ tốt, chấp hành nghiêm đấu pháp của BHL và thắng đậm xứng đáng. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến rằng chúng tôi phải đi đến chức vô địch dù khó khăn vẫn còn ở phía trước. Đối thủ ở bán kết có thể là Thái Lan hoặc Myanmar, nhưng tôi không chú ý lắm bởi họ đều mạnh, quan trọng là phải biết phát huy hết điểm mạnh của mình. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực làm điều đó trong từng trận đấu".
· Ở bảng B, cả Thái Lan và Myanmar đều thắng trận thứ 2 (Thái Lan thắng Singgapore 8-0 trong khi Myanmar vượt qua Lào 7-0) qua đó giành hai vé vào bán kết của bảng. Trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar ở vòng cuối cùng dù chỉ còn có tính chất phân chia ngôi nhất - nhì bảng, nhưng lại hứa hẹn nhiều kịch tính bởi cả hai đều muốn tránh ĐTVN (nhiều khả năng nhất bảng A) ở bán kết.
HIẾU HƯỜNG
VTV ĐÃ CÓ BẢN QUYỀN EURO 2008 Tin từ VTV cho biết, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã hoàn tất thỏa thuận mua bản quyền phát sóng giải bóng đá EURO 2008. Đây là một chiến thắng quan trọng nữa của VTV, sau khi giành được bản quyền truyền hình AFF 2008, Olympic Bắc Kinh 2008. Một chi tiết đáng chú ý là để có bản quyền phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của EURO 2008, VTV không phải trả đến 2 triệu USD như đơn vị nắm giữ bản quyền từng... hét.
Ngoài ra, theo Phó Tổng Giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn, VTV đang xúc tiến thủ tục với một đối tác để tường thuật trực tiếp cuộc leo núi của các VĐV Việt Nam chinh phục "nóc nhà thế giới" - đỉnh Everest. Nếu chương trình này trở thành hiện thực, đấy sẽ là sự kiện có một không hai mà VTV đã tham gia thực hiện.
G.Minh