Ảo thuật gia Trần Định

Mong muốn có những “Đêm hội ảo thuật gia”

Mong muốn có những “Đêm hội ảo thuật gia”

Lớn lên trong một gia đình chuyên về xiếc – ảo thuật từ trước 1975, đến nay, diễn viên Trần Định đã có gần 40 năm tuổi nghề. Chừng ấy thời gian sống cùng những màn ảo thuật, có những lúc khó khăn, ngỡ như anh và gia đình sẽ bỏ nghề, nhưng có lẽ các trò khéo này đã trở thành cái nghiệp buộc anh phải “sống, chết” với nghề. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng anh…

* PV: Lần này, trình diễn ở Festival Huế 2008, anh giới thiệu những gì và thời gian tập tiết mục mới?

Mong muốn có những “Đêm hội ảo thuật gia” ảnh 1

Ảo thuật gia Trần Định với màn ảo thuật trăn.

* Diễn viên TRẦN ĐỊNH: Tôi sẽ trình diễn các tiết mục thể hiện sự khéo léo như: tay không bắt ra bồ câu, lồng chim, lồng nhốt hai con vịt và đặc biệt, theo yêu cầu của ban tổ chức, tôi sẽ diễn màn ảo thuật đốt giấy ra… chai bia. Tùy thuộc vào tiết mục lớn nhỏ, đòi hỏi đạo cụ nhiều hay ít. Với những trò khéo đơn giản, thời gian chỉ vài ngày. Nhưng đối với các màn ảo thuật như cắt người thành nhiều khúc hoặc xuyên kiếm tàng hình…, thời gian phải mất ít nhất từ 6 tháng đến hai năm mới có thể nhuần nhuyễn.

* Có người cho rằng, các tiết mục ảo thuật thường quá cũ và ít ấn tượng?

* Nói đi thì phải nói lại. Lâu nay, ảo thuật đâu có được sự đầu tư như các loại hình giải trí khác, đa phần là phát triển tự phát, anh em diễn viên phải tự mày mò, tự sáng chế, làm đạo cụ để diễn kiếm sống. Chúng tôi đến với nghề này bằng một niềm đam mê mãnh liệt, nếu không đã không thể giữ lấy nghề. Trong thế giới ảo thuật, anh em chúng tôi đều có thể làm được những tiết mục công phu, hoành tráng để trình diễn, nhưng tiếc là không có sân khấu, không có kinh phí đành phải dừng lại từ ý tưởng, vô cùng tiếc nuối… Nếu có được điều kiện mặt bằng, kinh phí chúng tôi đều có thể thực hiện những tiết mục: đi xuyên qua tường, làm biến mất chiếc ô tô, xe tăng… và thậm chí trong phút chốc làm biến mất cả chiếc máy bay đều được.

* Theo anh có nên thành lập đoàn ảo thuật để đầu tư, dàn dựng những tiết mục quy mô, chất lượng cao?

* Đúng là lâu nay, ở các lĩnh vực nghệ thuật khác đều có đoàn, đơn vị hẳn hoi, nhưng duy nhất chỉ có ảo thuật là chưa có thành lập một đoàn nào cả. Chính điều này, chúng ta chưa thể phát huy hết sức mạnh tập thể của anh em ảo thuật gia. Ngay cả chuyện đào tạo thế hệ kế thừa cũng chưa có trường lớp nào đào tạo. Tôi nghĩ, việc thành lập đoàn nghệ thuật, nơi đào tạo dành cho ảo thuật là rất cần thiết. Việc này cần nhiều người, nhiều ngành chức năng chung tay, góp sức chứ “một con én thì không thể làm nên mùa xuân”.

* Trước giờ, khán giả chỉ biết đến những liveshow ca nhạc, cải lương… trong khi đó ảo thuật cũng rất hấp dẫn, với vai trò hiện là Phó chủ nhiệm chi hội Ảo thuật – xiếc TPHCM, sắp tới anh có định tổ chức những “đêm hội ảo thuật gia”?

* Đây là một ước mơ của chúng tôi. Nhưng để tổ chức được một đêm hội như thế, đòi hỏi sự đầu tư kinh phí lớn. Cho nên, trong tương lai nếu có được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, chúng tôi sẵn sàng đứng ra tập hợp anh em ảo thuật gia trình diễn.

* Cảm ơn và chúc anh ngày càng thành công. 

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục