Một con vẫn chiến thắng

Nữ VĐV người Anh Paula Radcliffe (33 tuổi) đã vô địch giải marathon New York ngày 4-11, với thành tích 2 giờ 23 phút 09 giây. Đây là lần thứ 2 Radcliffe vô địch giải này (lần đầu năm 2004) và là chiến thắng đầu tiên của cô sau khi sinh con gái đầu lòng Isla hồi đầu năm nay. Radcliffe đã tặng chiến thắng này cho con gái. Tốp 5 nữ giải này có tổng cộng 20 chức vô địch marathon, riêng Radcliffe có 7 chức vô địch, gồm chức vô địch thế giới 2005, và lập kỷ lục thế giới (2:15:25) tại giải London 2003. Radcliffe hy vọng sẽ có thể tham dự Olympic Bắc Kinh 2008, và cả Olympic London 2012, khi cô sẽ 38 tuổi.  

Một con vẫn chiến thắng ảnh 1
Radcliffe chiến thắng ở giải marathon New York.

Gete Wami người Ethiopia, 32 tuổi - cũng có con 4 tuổi, bám sát Radcliffe trước khi bị Radcliffe bỏ lại phía sau khi cách đích 800m, đành chấp nhận về nhì (2:23:32) và Jelena Prokopcuka người Latvia, 30 tuổi, xếp hạng ba (2:26:13). Đây là giải thứ 2 của Wami trong vòng 35 ngày (sau giải Berlin ngày 24-9) nhưng cô nhận được 500.000 USD là số tiền thưởng dành cho VĐV có thành tích tốt nhất trong hệ thống 5 giải marathon lớn trong 2 năm 2006-2007 (nam VĐV Robert Cheruiyot của Kenya cũng được thưởng nửa triệu USD). Prokopcuka không thể đoạt số tiền này, cũng không thể lập thành tích 3 lần liên tiếp đăng quang ở New York, để ngang bằng thành tích vô địch giải này của Grete Waitz - người đã 9 lần vô địch giải này, gồm 3 lần liên tiếp từ năm 1982 -1986 và lần cuối cùng vô địch là năm 1988. Hạng 4 và 5 là Lidiya Grigoryeva (Nga, 2:28:37) và đương kim vô địch thế giới Catherina Ndereba người Kenya, 35 tuổi (2:29:08).
 
Chức vô địch của giải nam thuộc về Martin Lel (Kenya) sau 2:09:04. Đây là lần thứ 2 anh thắng giải này (lần đầu năm 2003). Hạng nhì là Abderrahim Goumri (Morocco, kém 12 giây) vốn cũng về sau Lel ở giải London hồi tháng 4 năm nay. Hạng ba là cựu vô địch giải 2004 Hendrick Ramaala (Nam Phi, 2:11:25). Nhà vô địch Olympic là Stefano Baldini (Italia) về hạng tư. Cựu cua rơ xe đạp Mỹ 7 lần liên tiếp vô địch Tour de France (1999-2005) Lance Armstrong 36 tuổi cũng về đích với thành tích 2:46:43, xếp hạng 698 không chính thức trong tổng số 39.085 người tham dự giải. Trước đó, anh đã hạ quyết tâm sẽ chạy dưới 2 giờ 50 phút. Năm ngoái, anh chạy marathon lần đầu ở giải này mất 2:59:36.
 
· Cùng ngày 4-11 cũng diễn ra giải marathon Athens cổ điển ở Hy Lạp, và Benjamin Kiprotich Korir, người Kenya, lập kỷ lục giải với 2:14:40 giây, nhanh hơn đồng hương Hosea Kimutai Kiptanui 23 giây. Henry Tarus (cũng của Kenya) vô địch giải này năm ngoái, chỉ về hạng ba (2:15:57). Svetlana Ponomarenko của Nga vô địch nội dung nữ với thành tích kỷ lục giải 2:33:19. Cuộc tranh tài này có đích đến là sân vận động Panathenian, nơi diễn ra Olympic hiện đại đầu tiên (năm 1896) để kỷ niệm sự kiện năm 490 trước Công nguyên, một chiến sĩ Hy Lạp cổ chạy bộ về Athens để báo tin chiến thắng ở trận marathon chống quân xâm lược Ba Tư.  

ANH THAO

Tin cùng chuyên mục