Trận Manchester United – Chelsea 1-0 dưới cái nhìn của Reuters

Mourinho đằng sau gương mặt dũng cảm

Sau trận Manchester United – Chelsea 1-0, một trận đấu thu hút 750 triệu khán giả trên toàn cầu, cây bút Clare Lovell của Reuters viết: “Jose Mourinho đang rơi vào một tình thế xa lạ, phải tạo ra một bộ mặt dũng cảm sau khi 2 tuần lễ bất trắc dẫn tới thất bại đầu tiên của Chelsea trong 41 trận Premier League

Sau trận Manchester United – Chelsea 1-0, một trận đấu thu hút 750 triệu khán giả trên toàn cầu, cây bút Clare Lovell của Reuters viết: “Jose Mourinho đang rơi vào một tình thế xa lạ, phải tạo ra một bộ mặt dũng cảm sau khi 2 tuần lễ bất trắc dẫn tới thất bại đầu tiên của Chelsea trong 41 trận Premier League”.

Mourinho đằng sau gương mặt dũng cảm ảnh 1

Pha thủng lưới của Chelsea ở phút thứ 31.

1- Là một người rất tự tin, Jose Mourinho tuyên bố “không hề lo ngại cho tương lai” sau khi thua 0-1 trên sân Manchester. Nhưng theo cây bút Clare Lovell của hãng Reuters, Mourinho và đội hình gồm nhiều ngôi sao hàng đầu của ông ta đang phải bước chân trên mảnh đất xa lạ.

Chelsea đã thắng 9 trận liên tiếp kể từ đầu mùa giải Premier League 2005-2006 trước khi bị Everton cầm chân 1-1 trên sân Goodison Park vào ngày 23-10. Kế đó, họ thất bại trong loạt thi sút 11m ở trận League Cup (Chelsea là ĐKVĐ chiếc Cúp này) với Charlton trên sân nhà.

Ba ngày sau, hàng phòng thủ nổi tiếng của Chelsea cùng với thủ môn Petr Cech đã lần đầu tiên để lọt lưới 2 quả kể từ trận hòa 2-2 trên sân Arsenal vào tháng 12 năm ngoái. Họ thắng Blackburn 4-2, nhưng sau đó họ lại thua Real Betis 0-1 (Champions League) tại Seville mặc dù họ từng đè bẹp đối thủ này 4-0 ở trận lượt đi cách đó 2 tuần. Các con số cho thấy thành tích của Chelsea rõ ràng đang sa sút.

Thất bại ở Old Trafford là lần thứ hai Chelsea thua liên tiếp 2 trận kể từ khi Mourinho trở thành HLV trưởng. Lần trước là tháng 2: Chelsea thua 0-1 trên sân Newcastle ở FA Cup và rồi thua tiếp 1-2 ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League trên sân Barcelona. Trước khi sang Chelsea, Mourinho cũng đã 2 lần gặp 2 trận thua liên tiếp với Uniao Leiria năm 2001 và Porto năm 2002. Như vậy, trong sự nghiệp 5 năm cầm quân, Mourinho đã có 4 lần thua liền 2 trận.

2- Trước trận đấu với Manchester, thất bại gần nhất của Chelsea ở Premier League diễn ra vào ngày 16 - 10 - 2004 trên sân Manchester City. Tất nhiên, thất bại ấy đã không cản trở Chelsea giành chức vô địch Premier League 2004-2005 với 12 điểm cách biệt so với đội nhì bảng chung cuộc. Vì vậy, trận thua Manchester có lẽ cũng không thể cướp mất cơ hội bảo vệ chức vô địch mùa giải năm nay của Chelsea.

Thế nhưng, thất bại này vẫn khiến các đối thủ ở Premier League thở phào và động viên họ tìm kiếm và khai thác những điểm yếu khả dĩ ở nhà ĐKVĐ. Trong mấy ngày qua, báo chí Anh râm ran đồn về sự bất ổn trong nội bộ ở Stamford Bridge. Chẳng hạn mối quan hệ căng thẳng giữa Mourinho tiền vệ cánh Arjen Robben cũng như tiền đạo Hernan Crespo.

Chắc chắn Mourinho sẽ sử dụng mọi kỹ năng về tâm lý học để nâng cao tinh thần cầu thủ trong những trận đấu sắp tới. Ông đã làm điều đó ngay sau trận thua Manchester United, tuyên bố rằng ông tự hào với các cầu thủ của mình, những người rồi sẽ bình tĩnh và tự tin. Mourinho nói: “Tôi hy vọng Manchester United có thể nhận thấy tại sao Chelsea là nhà vô địch mùa trước, đang đứng đầu mùa này và sẽ lại là nhà vô địch”.

Tuy nhiên, cái khó của Mourinho sẽ là vấn đề sức lực. Trong quãng thời gian 2 tuần giữa trận thua Manchester United và trận đấu kế tiếp với Newcastle vào ngày 19-11, sẽ có rất nhiều cầu thủ của Chelsea phải tham gia những trận đấu quốc tế ở các đội tuyển. Đó là những trận đấu tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

3- Nhưng, một lần nữa: “Chúng tôi không hề bị áp lực” – Mourinho tuyên bố. Quả vậy, Chelsea vẫn đang dẫn 6 điểm trước “con ngựa ô” Wigan, dẫn trước Manchester United 10 điểm và trước Arsenal 11 điểm. Chỉ có điều họ đã thi đấu nhiều hơn cả 3 đối thủ này một trận và họ cần thêm một chút thận trọng bên cạnh sự tự tin sẵn có.

Phương Lan

 

Tin cùng chuyên mục