Mùa vàng thêm hy vọng

Làn sóng dịch Covid-19 thứ tư đã gây những tổn hại nghiêm trọng lên mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có bóng đá: V-League lần đầu tiên trong lịch sử phải hủy bỏ giữa chừng. Hệ thống thi đấu các giải bóng đá từ cấp độ trẻ cho đến futsal và bóng đá nữ không thể vận hành như kế hoạch hàng năm. Đã xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt ở phần hạ tầng của nền bóng đá mà chủ yếu đến từ khó khăn tài chính trong thời gian dài. 

Trong bối cảnh ấy, quyết định tiếp tục tổ chức Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 - giải thưởng tôn vinh cá nhân cầu thủ của bóng đá Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức - được ví như gieo một mầm xanh cho sự hồi phục trong tương lai. 

Trong suốt lịch sử của mình, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam giống như “tấm bản lề” của các hoạt động bóng đá, khép lại một năm và mở ra cuộc hành trình của năm kế tiếp. Càng trân trọng những gì có được trong năm cũ thì chắc chắn sẽ hướng đến năm mới với sự lạc quan lớn hơn. 

Trên thực tế, nếu nhìn từ ý nghĩa của giải thưởng, có thể nói năm 2021 đối với bóng đá Việt Nam là vô cùng đặc biệt. Khó khăn thì muôn trùng nhưng chính từ đó, giới bóng đá càng có thêm lý do để tự hào và kiêu hãnh. Lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục vượt qua vòng đấu bảng, khẳng định vị thế hàng đầu trong làng cầu châu Á. Đội tuyển U22 lần thứ 4 liên tiếp giành quyền dự Vòng chung kết U23 châu Á, còn đội tuyển Việt Nam vẫn phô diễn các phẩm chất kiên cường, bản lĩnh, tìm kiếm các cột mốc đầu tiên cho mình trong cuộc hành trình ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022… 

Họ đã làm điều đó trong một năm hầu như không thể thi đấu ở cấp CLB, cũng đồng nghĩa với thu nhập giảm sút. Các đội tuyển cũng không có những đợt cọ xát quốc tế liên tục. Các cầu thủ của chúng ta phải luôn ở trong tình trạng tách biệt, liên tục cách ly dài ngày, hầu như không thể giao tiếp và vẫn phải đối diện với nguy cơ mắc Covid-19. Trong điều kiện tập luyện và thi đấu như vậy, nếu gọi đó là sự hy sinh, hẳn cũng không quá lời.

Giá trị của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được xây dựng nên bởi cách thức tôn vinh các cá nhân. Tiêu chí bầu chọn của Quả bóng vàng Việt Nam đề cao sự cống hiến của bản thân cầu thủ rồi mới đến những thành tựu của họ trong màu áo tập thể. Nói cách khác, càng ở các thời điểm khó khăn, công tác bầu chọn lại càng kịch tính, hấp dẫn và mang nhiều giá trị hơn. 

Các cầu thủ của chúng ta, dù là nữ hay nam, futsal hay sân cỏ, đều có thể đã trải qua một năm 2021 với sự nỗ lực cao hơn so với bình thường. Sự tôn vinh dành cho họ vào thời điểm này, cũng là cách để cộng đồng bóng đá thể hiện trách nhiệm với xã hội. Các cầu thủ đã “xông pha” trong dịch bệnh, duy trì nhịp sống bóng đá, đem lại những món quà tinh thần lớn lao cho người dân. Những giọt nước mắt ở futsal World Cup, các trận cầu nảy lửa tại vòng loại World Cup đều là những khoảnh khắc khó quên đối với người dân Việt Nam, nhất là người trong vùng dịch. Thế nên, các cầu thủ, tất cả họ đều xứng đáng là những “quả bóng vàng”.

Và cuối cùng, ở một góc độ khác, cho dù nhiều kế hoạch bóng đá trong năm 2021 bị ngưng trệ hoặc hủy bỏ nhưng việc tiến hành bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2021 cũng cho thấy một phần của đời sống bóng đá vẫn chảy, vượt qua thác ghềnh, không hề có sự ngừng lại. Bản thân giải thưởng là một sự kiện thường niên, thực hiện một bản tổng kết nhanh về bóng đá Việt Nam dưới góc độ thành tích cá nhân. Theo kế hoạch, trước giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ là AFF Cup 2020 và ngay sau đó, V-League 2022 sẽ khởi động mùa giải mới. Đấy là sự kết nối tuyệt vời, một trạng thái “bình thường mới” của bóng đá nước nhà.

Tin cùng chuyên mục