Mỹ đưa 2.000 mục tiêu ở Iran vào tầm ngắm

° Tổng thống Iran đề xuất tổ chức “trưng cầu dân ý toàn cầu”
 
Theo tin từ Trung Quốc và đài BBC, rất có thể Mỹ sẽ tấn công Iran vào tháng 10-2007 hoặc vào thời điểm trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11-2008. Thảo luận hiện nay tập trung vào hai khả năng có thể xảy ra: Một là, Mỹ phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Iran - phần lớn ý kiến cho rằng cách làm này tuy làm cho nhân dân Iran phải trả giá nặng nề, nhưng không đủ sức đánh đổ chính quyền Tehran. Hai là, Mỹ có thể phát động không kích Iran toàn diện.

Về khả năng thứ hai, phần lớn tính toán cho rằng trước khi giành ưu thế không trung, Mỹ cần phải có thời gian làm suy yếu hệ thống phòng không của Iran. Sau đó, máy bay chiến đấu của Mỹ mới tiến hành kế hoạch không kích những mục tiêu hạt nhân chỉ định. Báo Anh tờ Sunday Telegraph đưa tin, hơn 2.000 mục tiêu ở Iran đã “nằm trong tầm ngắm”. Một quan chức cao cấp Lầu Năm góc (giấu tên) cho biết có thể có 2 phương án tác chiến: Mỹ sẽ tấn công và oanh tạc các cứ điểm và nhà máy hạt nhân trước, sau đó mới đánh diện rộng hoặc đánh nhanh chiếm nhanh 2.000 mục tiêu trong thời gian ngắn.

Tổng thống Iran M.Ahmadinejad trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Jam-e Jam của Iran đã đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận công khai với Tổng thống G.W.Bush tại LHQ trong tháng này để quyết định bên nào đúng. Ông M.Ahmadinejad còn đề nghị tổ chức một cuộc “trưng cầu dân ý toàn cầu” để xem Iran hay Mỹ có ý tưởng đúng đắn. Ông M.Ahmadinejad cũng tuyên bố Iran đã làm chủ được công nghệ hạt nhân và không bao giờ lùi bước trước sức ép của quốc tế. 


 V.L. (Theo Sunday Telegraph, BBC, THX) 
 

Tin cùng chuyên mục