Myanmar sơ tán 4.000 người khỏi bang Rakhine do bạo lực leo thang

Chính phủ Myanmar ngày 27-8 cho biết đã sơ tán ít nhất 4.000 người dân không phải tín đồ Hồi giáo khỏi bang Rakhine.
 Hành động trên diễn ra trong bối cảnh bạo lực leo thang khi các tay súng thuộc lực lượng Tổ chức Thống nhất người Rohingya tấn công nhiều trạm kiểm soát biên giới và hàng loạt đồn cảnh sát làm hơn 100 người chết.

Thông tin chính thức từ chính phủ cho biết, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và thành viên lực lượng Tổ chức Thống nhất người Rohingya đã làm ít nhất 98 người chết, trong đó bao gồm 80 phần tử chống đối và 18 thành viên lực lượng an ninh. Xung đột kéo dài với các vụ giao tranh nghiêm trọng nhất diễn ra gần thị trấn Maungdaw.
Trước đó, ít nhất 5 cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các phần tử nổi dậy nhằm vào 24 đồn cảnh sát và đột nhập một căn cứ quân sự tại bang Rakhine. 

Tin cùng chuyên mục