Novak, Djokovic (Serbia, 20 tuổi, hạng 3 thế giới), Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 21 tuổi, hạng 2 thế giới ) và Richard Gasquet (Pháp, 21 tuổi, hạng 8 thế giới) đã tạo ra một mùa giải 2007 đầy trẻ trung.
Với sự hiện diện rất dũng mãnh của họ trong tốp 10 cuối mùa giải năm nay, năm 2007 đã trở thành mùa giải của các tay vợt nằm trong tốp 10 có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong hơn một thập kỷ qua (chính xác là trong vòng 13 năm trở lại đây).

Djokovic.

Rafael Nadal.
Với Djokovic (20 tuổi) là tay vợt trẻ nhất, tốp 10 thế giới mùa này có tay vợt “già” nhất chính là Fernando Gonzalez của Chile (hạng 7 thế giới, năm nay 27 tuổi). Độ tuổi trung bình của tốp 10 năm nay là 24,1 tuổi - trẻ nhất tính từ năm 1994 trở lại đây.
Hai tay vợt già thứ nhì (sau Gonzalez) là hạng 4 thế giới Nikolay Davydenko và số 1 thế giới Roger Federer - cùng 26 tuổi. Có 5 tay vợt đang ở tuổi 25 - đó là David Ferrer (Tây Ban Nha, hạng 5 thế giới), Dandy Roddick (Mỹ, hạng 6 thế giới), David Nalbandian (Argentina, hạng 9 thế giới) và Tommy Robredo (Tây Ban Nha, hạng 10 thế giới).
Nếu tính chung cho cả tốp 20 cuối mùa giải năm nay, độ tuổi trung bình của các tay vợt là 25,1 (năm ngoái, độ tuổi trung bình của tốp 20 chỉ là 23,6). Tay vợt già nhất hiện đứng trong tốp 20 là Carlos Moya (Tây Ban Nha, 31 tuổi). Andy Murray - tay vợt số 1 nước Anh, hiện xếp hạng 11 thế giới - là tay vợt trẻ thứ 2 trong tốp 20. Anh chỉ lớn hơn Djokovic đúng một tuần.
Đỗ Hoàng