Nhà thiết kế Hà Linh Thư “phải lòng” bán đảo Habana Island

Nhà thiết kế Hà Linh Thư chuộng bộ sưu tập villa biển nghệ thuật đậm chất Latin phóng khoáng tại bán đảo Habana Island.

Trên trang cá nhân tối 9-7, Hà Linh Thư chia sẻ chị vốn yêu và tôn thờ cái đẹp, trong đó có "váy vóc lụa là", giày cao gót, ráng chiều rực rỡ và những nàng thơ... Là nhà thiết kế, chị luôn rung cảm, nhạy cảm với cảnh sắc, đồ vật và hiện tượng bắt mắt. Đó cũng là một trong những nguồn cảm hứng sáng tạo thiết kế của chị.

Hà Linh Thư cũng tiết lộ chị “phải lòng” bán đảo Habana Island xinh đẹp, thuộc dự án NovaWorld Ho Tram (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).

"Yêu từ màu xanh biếc của sông xanh hòa vào biển rộng. Yêu kiến trúc đâu đó phảng phất nét La Havana cổ kính. Yêu bộ sưu tập villa biển nghệ thuật đầy chất Latin phóng khoáng, quyến rũ", chị viết trên Facebook.

Nhà thiết kế cho biết khi hết dịch sẽ đến thăm Habana Island, với mong muốn “sưu tầm” ngôi nhà đầy ắp những "niềm vui nhung lụa". Chị tưởng tượng khoác lên mình những bộ cánh đẹp thưởng thức trà chiều bên sông; ăn tối trong ánh hoàng hôn ven biển hay lắc lư trong điệu nhạc cùng ly cocktail Cuba Libre cay nồng trên du thuyền lộng gió tại vùng đất tuyệt đẹp này.

Người đẹp nói sẽ sớm tiết lộ về chuyến đi tham quan bán đảo sau giãn cách. "Hẹn ngày gần nhất, ta sẽ gặp nhau ở Habana Island. Sẽ bật mí, sớm thôi", chị viết.

Nhà thiết kế Hà Linh Thư “phải lòng” bán đảo Habana Island ảnh 1 Hà Linh Thư cầu toàn trong thiết kế lẫn không gian sống. Ảnh: Maison de Bil

Hà Linh Thư sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống với ba thế hệ gắn bó nghệ thuật. Bà nội chị là cố NSND cải lương Ái Liên, nức danh về nhan sắc và tài năng trong thập niên 1930-1940. Còn ông nội công tử gốc Huế - Hà Quang Định - nhà sản xuất phim Phạm Công - Cúc Hoa, phim truyện nhựa đầu tiên của Việt Nam.

Suốt sự nghiệp, Hà Linh Thư tạo luôn cập nhật các xu hướng mới vào từng bộ sưu tập, nhấn vào đường cắt tinh tế, viền áo gợi cảm, tôn vinh vẻ nữ quyền.

Chị từng đoạt giải "Trang phục đẹp nhất" của cuộc thi International Olympic Model tại Thượng Hải năm 2003; trình diễn bộ sưu tập ở Paris cùng năm đó; tham gia nhiều mùa Vietnam International Fashion Week... Giới mộ điệu thường gọi chị là "người đàn bà nhung lụa" bởi đây là chất liệu chủ đạo trên hầu hết thiết kế trong sự nghiệp của chị.

Tin cùng chuyên mục