Hồi kết “cuộc chiến” phim chiếu Tết

Những cuộc rút lui tự nguyện

Những cuộc rút lui tự nguyện

Công ty Điện ảnh Thành phố công bố danh sách phim đăng ký chiếu Tết Nguyên đán 2006 gồm 5 bộ phim: “Chuyện tình Sài Gòn”, “Gió thiên đường”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, “Đẻ mướn” và “2 trong 1”. Phim chiếu dịp Tết sẽ được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ 26-1 (27 Tết) đến 10-2 (13 Tết); đợt 2 từ 11-2 (14 Tết) kéo dài trong 3 tuần. Phương thức bình chọn phim vào rạp là các chủ rạp sẽ bỏ phiếu chọn ra 2 phim chiếu đợt đầu, trong đó chọn phim được vào rạp Thăng Long A (rạp có số lượng ghế lớn nhất).

Những cuộc rút lui tự nguyện ảnh 1

Cảnh trogn phim “Hồn Trương Ba da hàng thịt”

Tỷ lệ ăn chia giữa chủ rạp và chủ phim được thống nhất: vòng đầu 58%, vòng sau 62%. Rút kinh nghiệm năm ngoái, tiêu chí chọn phim năm nay phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm phát hành của chủ rạp. Ngay sau khi công bố thể lệ, đơn vị đầu tiên xin rút khỏi danh sách chiếu đợt 1 là Hãng phim Giải Phóng (chủ phim “Gió thiên đường”).

Mặc dù vậy, ông Thái Hòa – Phó giám đốc hãng vẫn tỏ ra khá gay gắt: “Tôi không tham gia đợt đầu không có nghĩa là phim của tôi dở. Ông Lê Quang Diệp chủ phim “Chuyện tình Sài Gòn” là đơn vị thứ 2 xin rút với chút ngậm ngùi: “Chúng tôi muốn đóng góp cho quê hương, cho điện ảnh nước nhà nhưng chúng tôi cảm thấy bơ vơ, cảm thấy như bị đứng ngoài lề...”. Bất ngờ nhất sau đó là sự rút lui của Hãng phim Việt (chủ phim “Hồn Trương Ba da hàng thịt”), vì ai cũng hiểu thời điểm Tết quyết định tới 80% thành công của bộ phim?.

Không khí trở nên nóng bỏng khi cuộc chiến chỉ còn lại 2 đơn vị Phước Sang và Thiên Ngân. Cả 2 phim của 2 hãng này sẽ cùng được chiếu đợt 1, chỉ có điều phim nào sẽ được chọn vô rạp Thăng Long A. Thiên Ngân đề nghị bốc thăm, Phước Sang không chịu, đòi chủ rạp bỏ phiếu. Công ty Điện ảnh cũng không đưa ra được quyết định phân xử cuối cùng. Trong lúc, tưởng chừng bất phân thắng bại thì Thiên Ngân đưa ra quyết định “Nếu không có được sự dân chủ thì chúng tôi quyết định nhường Thăng Long A cho “Đẻ mướn”.

Ngoài hệ thống rạp của Công ty Điện ảnh thành phố, các rạp như Diamond, Cinebox, Tân Sơn Nhất, Fafilm cũng đang được các chủ phim nhắm tới nhằm tăng doanh số phát hành.

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục