Niềm vui cuối năm của 1.682 hộ nghèo quận Bình Thạnh

Ngày 15-1, Quận Ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh tổ chức chương trình họp mặt chăm lo dân nghèo.
Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao quà đến hộ nghèo
Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao quà đến hộ nghèo

Tại chương trình, quận Bình Thạnh đã trao quà tết chăm lo đến 1.682 hộ nghèo của 20 phường trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 1.650.000 đồng (gồm 1 phần quà trị giá 400.000 đồng và tiền mặt 1.250.000 đồng). Tổng giá trị chăm lo hơn 2,7 tỷ đồng.

Hộ gia đình nghèo trong niềm vui nhận quà tết

Hộ gia đình nghèo trong niềm vui nhận quà tết

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, quận Bình Thạnh cũng tặng quà chăm lo tết đến 1.340 hộ cận nghèo. Mỗi hộ nhận phần quà trị giá 1,4 triệu đồng (gồm quà 400.000 đồng và tiền 1 triệu đồng). Tổng kinh phí chăm lo hơn 1,8 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Loan (ngồi đầu) trong niềm vui nhận quà tết chăm lo của quận Bình Thạnh

Bà Trần Thị Loan (ngồi đầu) trong niềm vui nhận quà tết chăm lo của quận Bình Thạnh

Nhận phần quà chăm lo tết của quận, bà Trần Thị Loan, 84 tuổi, ngụ phường 2, quận Bình Thạnh xúc động. Bà Loan cho biết, tuổi cao không thể đi làm được nên sống nhờ vào con trai. Con trai bà Loan chạy xe ôm bữa được bữa không nên cuộc sống của gia đình cũng khó khăn. Vì cuộc sống thiếu trước hụt sau nên với bà Loan ngày tết cũng như ngày thường.

“Tết năm nào tôi cũng nhận được sự chăm lo của quận nên đỡ được phần nào cho con trai. Nhờ phần quà này mà nhà tôi có bánh trái và đồ dùng thiết yếu trong những ngày tết đến”, bà Loan chia sẻ.

Đến buổi trao quà trên chiếc xe lăn, ông Nguyễn Văn Nam cho biết sự chăm lo này của quận với ông rất ý nghĩa. Vì mưu sinh, hàng ngày ông đi bán vé số nên đâu dám nghĩ đến việc mua sắm tết. “Giờ thì trong nhà cũng có bánh mứt, đồ dùng. Lại còn có lì xì. Tết này với tôi thế là ấm áp rồi”, ông Nam bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Thái Thị Hồng Nga trao quà tết đến hộ nghèo

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Thái Thị Hồng Nga trao quà tết đến hộ nghèo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh Nguyễn Thu Hương chia sẻ, chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm, gắn bó, tương thân tương ái, là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Với truyền thống đoàn kết nghĩa tình, những ngày qua, Quận Ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công và người dân khó khăn. Quận cũng phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều chương trình: ẩm thực, hương sắc mùa xuân, tết sum vầy - xuân tri ân, phiên chợ 0 đồng, siêu thị 0 đồng; chăm lo gần 4.000 hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi. Bà Hương mong phần quà nhỏ sẽ giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, có mùa xuân ấm áp.

Tin cùng chuyên mục