Nở rộ dịch vụ học và thi thuê

Vừa bước vào năm học mới, đã thấy trên mạng rao chào mời rầm rộ dịch vụ học thuê, thi thuê cho sinh viên (SV) các trường đại học (ĐH) tại TPHCM. Đây là một dịch vụ phạm pháp nhưng lâu nay vẫn công khai hoạt động. Nhiều SV còn coi đây là một nghề làm thêm.
Nở rộ dịch vụ học và thi thuê

Vừa bước vào năm học mới, đã thấy trên mạng rao chào mời rầm rộ dịch vụ học thuê, thi thuê cho sinh viên (SV) các trường đại học (ĐH) tại TPHCM. Đây là một dịch vụ phạm pháp nhưng lâu nay vẫn công khai hoạt động. Nhiều SV còn coi đây là một nghề làm thêm.

Nhộn nhịp cung cầu

Từ khi các trường ĐH kiểm soát chặt chẽ việc học tập của SV, thường xuyên điểm danh, quy định hạn chế số tiết được phép vắng, các SV lười học bắt đầu vung tiền để tìm người thay mình có mặt trong buổi học, và cả thay mình thi các môn học, dần dần hình thành dịch vụ học và thi thuê.

Chỉ cần lướt qua các trang Facebook Học Thuê Tại TPHCM, Học Thuê, Học hộ thi thuê, Nhận học thuê... sẽ thấy có hàng ngàn thành viên theo dõi, liên tục đăng tải thông tin cung cầu: “Mình có thời gian rảnh, sẵn sàng học và thi cho ai có nhu cầu”; hay “Cần người làm chuyên đề tốt nghiệp môn kế toán (gồm cả phản biện)”... Giới nhận học thuê thích nhất là khách hàng đang học các lớp tại chức, bởi có thể được trả phí dịch vụ cao hơn nhiều.

Được biết, theo khung giá chung trên thị trường học thuê, thi thuê hiện nay, phí học thuê là 40.000 - 50.000 đồng/buổi, phí thi thuê tùy từng môn khó hay dễ, đại cương hay chuyên ngành, và tùy vào khung điểm mà khách hàng yêu cầu, giá dao động từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã thử lên mạng đăng tải thông tin cần người học và thi thuê trọn gói môn Kiểm toán 2 ở Trường ĐH Công nghiệp TPHCM; chỉ rao chưa tới 2 tiếng, đã nhận được hơn 20 tin nhắn gửi đến điện thoại đăng ký nhận học và thi thuê.

Để tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng đăng ký, chúng tôi hỏi về trình độ học vấn và kinh nghiệm học thuê, thì được biết họ đều là SV, chủ yếu là SV các trường ĐH tốp trên ở TPHCM. Họ khẳng định những môn nhận học và thi thuê họ đều có kiến thức khá chắc, điểm cuối môn cao, đã từng đi thi thuê và được khách hàng tin tưởng. Khi thấy chúng tôi còn lưỡng lự, nhiều người còn cho biết sẵn sàng cung cấp bảng điểm để chứng minh.

Mạng xã hội trở thành “sàn giao dịch” của thị trường học và thi thuê trong giới sinh viên.

Dịch vụ làm thẻ SV giả

Kèm theo những dịch vụ học và thi thuê là đường dây làm thẻ SV giả. Các SV cần tìm người thi thuê, ngoài khoản phí thi thuê, còn phải chi trả khoản phí làm thẻ SV giả để qua mắt giám thị. Sau nhiều ngày dò hỏi, chúng tôi được biết một vài tiệm photocopy trên đường Nguyễn Văn Bảo (phường 4, quận Gò Vấp (trước cổng ĐH Công nghiệp TPHCM) có dịch vụ làm giả thẻ SV.

Chúng tôi tìm đến tiệm photocopy H., ngỏ ý muốn làm giả thẻ SV để đi thi giùm em gái. Một người đàn ông trung niên gặng hỏi ai giới thiệu tới đây, khi chúng tôi nói có anh Hoàng chỉ tới, người này hỏi kỹ một hồi rồi xua tay nói không làm. Thấy chúng tôi khẩn thiết, một cậu nhân viên nói nhỏ: “Chị kêu bạn chị tới “bảo lãnh” đi, nếu quen mặt thì may ra làm được, ổng không nhận làm cho người lạ đâu”.

Cũng với lý do muốn đi thi giúp em mình, cần làm giả thẻ SV, chúng tôi nhắn tin cho quản trị trang Facebook Học Thuê Tại TPHCM để hỏi về địa chỉ làm giả thẻ SV. Lập tức nickname Học Cũng Cần Chiến Lược cho biết làm thẻ SV giả cực khó, và báo giá, cần gấp trong hạn từ 2 - 3 ngày có thẻ giá 400.000 đồng; còn từ 4 - 6 ngày có thẻ giá 300.000 đồng. Khách hàng chỉ cần scan hình và scan thẻ của trường rồi gửi qua email, sau đó chuyển 1/2 số tiền qua tài khoản, khi nhận thẻ thì trả nốt 1/2 số tiền còn lại bằng tiền mặt. Người này còn gửi cho chúng tôi một số hình thẻ giả để tham khảo.

Ngoài dịch vụ làm giả thẻ SV, còn có dịch vụ làm giả chứng chỉ Anh văn, chứng chỉ Tin học. Gọi vào một số điện thoại được rao công khai trên mạng xã hội, chúng tôi được một người tên Hưng tiếp chuyện. Hưng cho biết hiện đang làm việc cho một trung tâm Anh văn có chi nhánh ở Hà Nội và TPHCM, có nhiều kinh nghiệm làm chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học, chuyên cung cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học do Bộ GD-ĐT cấp để thi công chức và làm chứng chỉ TOEIC, B1, B2 châu Âu.

Theo Hưng, chứng chỉ có thể lấy ngay trong ngày với thủ tục đơn giản, khách hàng chỉ cần gửi trực tiếp hoặc qua email bản photocopy CMND, 2 ảnh 3 x 4 và thông tin cá nhân, trình độ cần ghi trên chứng chỉ, giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, tùy trình độ muốn ghi trên chứng chỉ.

Nổi tiếng trong giới làm giả chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học A, B, C phải nhắc đến đối tượng tên Nam. Với dịch vụ của Nam, khách hàng chỉ gửi 2 ảnh 3 x 4 và ghi thông tin phía sau mà không cần cung cấp bản photocopy CMND. Chứng chỉ lấy ngay trong ngày, chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học của các trung tâm giá 300.000 đồng/bộ, của Bộ GD-ĐT giá 800.000 đồng/bộ.

Những hành vi học và thi thuê, làm chứng chỉ giả đều là vi phạm pháp luật, thế nhưng đang hoạt động rầm rộ, gần như công khai mà chưa bị công an để mắt tới. Để tránh tiếp diễn tình trạng bát nháo, tiêu cực trong việc học hành, thi cử như thế này, thiết nghĩ các trường nên quan tâm siết chặt kỷ cương. Khi phát hiện, nên chuyển công an điều tra xử lý đối với những trường hợp học và thi thuê, giả mạo thẻ SV của trường.

Theo Nghị định 138/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10-12-2013 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục: Phạt từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài; từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác. Đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ: Phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; phạt từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi làm văn bằng, chứng chỉ giả. Trong khi đó, theo Điều 159 Bộ luật Hình sự, người tổ chức kinh doanh dịch vụ học hộ, thi hộ còn có thể bị phạt 2 năm tù giam còn người tổ chức thi hộ, làm giả giấy tờ, giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức có thể bị phạt 5 năm tù, nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể chịu hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

BẢO HÂN

Tin cùng chuyên mục