Nơi ươm tạo ý tưởng công nghệ cao

Được thành lập từ tháng 8-2006 theo Quyết định của UBND TPHCM, dưới hình thức là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao TPHCM (SHTP), Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (DNCNC) TPHCM là nơi ươm tạo các ý tưởng và các doanh nghiệp khởi sự hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trong giai đoạn đầu, Vườn ươm DNCNC sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính như công nghệ thông tin-viễn thông, tự động hóa và cơ điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ cao nano và vật liệu mới. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2011, Vườn ươm DNCNC sẽ được đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 10.000m2, lắp đặt các trang thiết bị văn phòng, hệ thống mạng-viễn thông và các phòng thí nghiệm.

Theo Hiệp hội Ươm tạo Doanh nghiệp Quốc gia Mỹ (NBIA) thì vườn ươm doanh nghiệp là nơi nuôi dưỡng của các doanh nghiệp, giúp những ý tưởng mới sống sót và lớn lên trong giai đoạn khởi sự bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, các nguồn nhân lực cần thiết cho các doanh nghiệp non trẻ này.

Chính vì vậy, Vườn ươm DNCNC TPHCM rất chú trọng vào việc ươm tạo các doanh nghiệp khởi sự hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, hỗ trợ việc hoàn thiện và thương mại hóa các ý tưởng, sáng kiến và kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ.

Các doanh nghiệp, doanh nhân khi vào ươm tạo tại đây sẽ được nhiều ưu đãi của Khu Công nghệ cao, trong đó ưu đãi về thuế sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ năm đầu tiên có lợi nhuận, 5% trong 9 năm tiếp theo và 10% trong toàn bộ thời gian của dự án.

Để được chọn vào ươm tạo tại Vườn ươm, các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký phải đạt được những yêu cầu cơ bản gồm: phải có kế hoạch, ý tưởng, hoạt động kinh doanh, sản xuất trên tiêu chí công nghệ cao; là doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc trong giai đoạn đầu hoạt động; có bản giải trình công nghệ, bản kế hoạch kinh doanh được duyệt bởi các hội đồng thẩm định; cam kết chấp hành các quy định của Vườn ươm và pháp luật hiện hành…

Thời gian ươm tạo cho một doanh nghiệp là 3 năm. Trong thời gian này, Vườn ươm sẽ thường xuyên giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Sau 3 năm nếu doanh nghiệp đạt hoặc vượt các tiêu chí đặt ra trong bản kế hoạch kinh doanh ban đầu thì sẽ được đánh giá là thành công và được “tốt nghiệp” khỏi vườn ươm.

PHƯỚC NGỌC

Tin cùng chuyên mục