
Tại buổi đón tiếp, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành Công ty VWS đã giới thiệu về quy mô công ty, lượng rác thải công ty tiếp nhận... Theo đó, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tiếp nhận và xử lý khoảng 6.000 - 6.500 tấn rác/ngày cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Một phần quan trọng trong việc xử lý rác của Công ty VWS là tái chế rác thành các sản phẩm như phân compost, phát điện…

Đoàn học sinh còn được đưa đi tham quan, tận mắt chứng kiến quy trình xử lý rác thải sinh hoạt – từ khâu tiếp nhận, phân loại, xử lý cho đến chôn lấp hợp vệ sinh, đặc biệt là hệ thống khử mùi và xử lý nước rỉ rác hiện đại. Các em đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nước rỉ rác từ màu đen sau khi xử lý trở nên trong như nước lọc và được dùng để tưới cây, rửa xe, rửa đường…

Đại diện Ban giám đốc Công ty VWS chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và luôn mở rộng cửa chào đón các em học sinh trong nước và quốc tế đến tham quan. Đây là một phần trong cam kết cộng đồng của VWS nhằm nâng cao nhận thức môi trường cho thế hệ tương lai. Các em chính là những người sẽ định hình cách mà xã hội đối xử với tài nguyên và rác thải trong những thập kỷ tới”.

Công ty VWS là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 2005, do ông David Dương, một doanh nhân kiều bào gốc Việt tại Mỹ, sáng lập. Bằng những kinh nghiệm sẵn có trong quá trình thực hiện thu gom, xử lý rác tại Mỹ, ông David Dương luôn mong muốn được góp sức về quê hương trong vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý rác.

Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác tại TPHCM để giảm tỷ lệ chôn lấp, Công ty VWS phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước với dự định xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Công suất của nhà máy đốt rác phát điện dự kiến xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là số lượng rác còn lại sau khi đã phân loại để tái chế, làm phân hữu cơ. Bên cạnh đó, Công ty VWS cũng đang triển khai dự án ủ rác, thu khí gas phát điện tại khu chôn lấp đã bắt đầu vận hành và đang được bộ phận kỹ thuật theo dõi.

Không chỉ dừng lại ở xử lý rác, VWS còn tích cực thực hiện các hoạt động giáo dục cộng đồng, hỗ trợ các địa phương lân cận và tổ chức định kỳ các chương trình tham quan, học tập cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Việc các trường quốc tế chủ động đưa học sinh đến tham quan thực tế tại các đơn vị công ích như VWS cho thấy hướng tiếp cận giáo dục hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó góp phần hình thành tư duy phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.