· Nữ VĐV Meseret Defar (người Ethiopia) lập KLTG mới ở cự ly chạy 2 dặm tại chặng điền kinh Grand Prix Bỉ (trong khuôn khổ Golden League) hôm thứ Sáu. Thành tích của Defar là 8 phút 58 giây 58. Kỷ lục cũ cũng do cô lập hồi tháng 5 là 9:10.47. Nhưng Liên đoàn điền kinh thế giới sẽ không công nhận KLTG mới, do chạy 2 dặm nữ là một nội dung hiếm khi thi đấu. Defar đã lập 2 KTLG ở cự ly 5.000m ngoài trời và 3.000m trong nhà hồi đầu mùa. Cô cũng đoạt HCV 5.000m tại giải vô địch thế giới 2007 tại Osaka mới đây.
· Cũng tại Grand Prix Bỉ, nữ VĐV Mỹ Sanya Richards cùng kỷ lục gia thế giới nhảy sào nữ Yelena Isinbayeva (người Nga) tiếp tục chiến thắng, và nếu lại vô địch ở chặng cuối ở Đức ngày 16-9, họ sẽ cùng chia nhau số tiền thưởng 1 triệu USD của hệ thống Golden League. Sanya về nhất ở cự ly sở trường 400m với thành tích tốt nhất của cô là 49 giây 29. Isinbayeva vượt qua mức xà 4m80 (vẫn còn kém KLTG của cô là 5m01). Đáng lưu ý nữa là nam VĐV Asafa Powell (Jamaica) dễ dàng thắng cự ly 100m (9.84) trong khi KLTG anh mới lập là 9.74. Đương kim VĐTG Kenenisa Bekele thắng cự ly 10.000m (26 phút 46 giây 19) và Paul Kipsiele Koech của Kenya đạt 7 phút 58 giây 80 ở cự ly việt dã 3.000m.
· Bảy thành phố sẽ vận động đăng cai tổ chức Olympic mùa hè 2016 là Chicago (Mỹ), Rio de Janeiro (Brazil), Tokyo (Nhật Bản), Prague (CH Séc), Madrid (Tây Ban Nha), Baku (Azerbaijan) và Doha (Qatar). Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ xem xét hồ sơ và tiến hành cuộc tuyển chọn sơ bộ vào tháng 6-2008, và sẽ chính thức công bố thành phố được chọn vào ngày 2-10-2009, nhân Hội nghị IOC tại Đan Mạch.
· Ngày 22-9 tới, có thể sẽ có phán quyết về chuyện cua-rơ xe đạp Mỹ Floyd Landis bị nghi ngờ sử dụng doping khi vô địch Tour de France 2006. Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) vừa khép lại cuộc điều trần này. Nếu bị tuyên có tội, Landis sẽ bị treo giò 2 năm.
· Tay đua xe đạp Nga Denis Menchov tiếp tục giữ áo Vàng của giải Vòng quanh Tây Ban Nha 2007 (Vuelta) với tổng số giờ thi đấu 52 giờ 14 phút 21 giây. Sau Menchov là Vladimir Efimkin (Nga, nhiều hơn 2 phút 01 giây) và Cadel Evans (Australia, 2 phút 27 giây). Về nhất chặng 13 dài hơn 150 km là Andreas Klier, người Đức, sau 4 giờ 01 phút 52 giây. Nhì và ba là Jeremy Roy (Pháp) và Tom Stemsnijder (Đức).
Anh Thao