Philippines muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Hàn Quốc

Ngày 3-6, phát biểu trước khi lên đường đến Hàn Quốc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh và thương mại với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm đến Seoul bắt đầu từ ngày 4-6. 
Cụ thể, Tổng thống Duterte dự định thảo luận các biện pháp nhằm cải thiện hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và thương mại song phương, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông, du lịch.
Philippines muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước nhằm đảm bảo an ninh bằng cách giải quyết những mối đe dọa thông thường và mới xuất hiện để đem lại sự ổn định cho đất nước. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 3 ngày của Tổng thống Duterte, hai bên sẽ ký kết 4 thỏa thuận, trong đó có các bản ghi nhớ về hợp tác vận tải, khoa học và công nghệ, thương mại và kinh tế.

Tin cùng chuyên mục