
(SGGPO).- Ngày hội Điện ảnh lớn nhất hành tinh - Lễ trao giải Oscar lần thứ 83 năm 2011 vừa kết thúc sáng nay, 28-2, tại nhà hát Kodak, Los Angeles, Mỹ với chiến thắng áp đảo dành cho bộ phim của điện ảnh Anh quốc The King's Speech (Bài phát biểu của Đức Vua) và Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ).

The King's Speech - Phim hay nhất tại Oscar 2011. Ảnh: AFP
Không ngoài dự đoán, bộ phim về vị vua mắc tật nói lắp của nước Anh - The King’s Speech đã vượt qua đối thủ nặng ký The Social Network (Mạng xã hội) để giành 4 tượng vàng tại Oscar năm nay, gồm: Đạo diễn xuất sắc cho Tom Hooper; Nam diễn viên chính xuất sắc cho Colin Firth, Kịch bản gốc xuất sắc cho David Seidler và Phim hay nhất.

Colin Firth nhận tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: AFP

Tom Hooper nhận giải Đạo diễn xuất sắc. Ảnh: AFP

David Seidler nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc
The King's Speech" là câu chuyện về vị Vua George VI, cha của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ông bất đắc dĩ phải lên ngôi trị vì đất nước sau khi người anh trai - Vua Edward VIII thoái vị. Do tật nói lắp cùng với tính tình nhút nhát, Vua George VI đã phải nhờ đến bác sĩ trị liệu để chữa tật nói lắp và đã cùng chính phủ lãnh đạo nước Anh chống lại Đức Quốc Xã trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Với giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai nhà vua George VI trong phim "The King's Speech" của nam diễn viên Colin Firth thì đây là lần thứ hai một người đóng vai vua nước Anh dành giải Oscar. Trước đây, Charles Laughton bước lên bục vinh quang với "The Private Life of Henry VIII từ năm 1933.

Đoàn làm phim The King's Speech ăn mừng với chiến thắng của mình tại Oscar 2011. Ảnh: AFP
Cùng được 4 tượng vàng Oscar là bộ phim Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ) của đạo diễn Christopher Nolan gồm: Quay phim xuất sắc (Wally Pfister), Dựng âm xuất sắc cho Richard King, Hòa âm xuất sắc cho Lora Hirschberg, Rizzo A.Gary và Novick Ed và Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất cho Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley, Peter Bebb.

Lora Hirschberg (giữa), Gary A. Rizzo (phải) và Ed Novick sau khi nhận giải Hòa âm xuất sắc

Richard King (giữa) và tượng vàng Oscar cho giải thưởng Dựng âm xuất sắc

Wally Pfister với tượng vàng cho giải thưởng Quay phim xuất sắc. Ảnh: AFP

Từ trái qua Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley và Peter Bebb sau khi nhận giải Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất

Aaron Sorkin nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Angus Wall (phải) và Kirk Baxter nhận giải Dựng phim xuất sắc

Cảnh trong phim The Social Network
Đúng như dự đoán của nhiều người, nữ diễn viên chính của bộ phim Black Swam, Natalie Portman, người đã dành nhiều chiến thắng ở các giải thưởng tiền Oscar đã đoạt giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Natalie Portman nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc từ nam diễn viên Jeff Bridges. Ảnh: AFP
Bộ phim "Alice in Wonderland" (Alice ở xứ sở thần tiên) đã nhận được hai tượng vàng ở hạng mục Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc và Thiết kế trang phục đẹp nhất cho Colleen Atwood.

Robert Stromberg và Karen O'Hara nhận giải Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc. Ảnh: AFP

Colleen Atwood với tượng vàng cho giải Thiết kế trang phục. Ảnh: AFP
Ở hạng mục Nam – Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cặp mẹ con trong "The Fighter" là Christian Bale và Melissa Leo đã cùng nhau rinh giải. Phải giảm tới hơn 10 kg để trở thành một chàng võ sĩ boxing nghiện ngập, “Người dơi” Bale đã làm nhiều người ngạc nhiên vì sự tài tình trong cách thể hiện, giúp anh trở lại với những thành công trước đây của "American Psycho", "The Machinisthay", "The Prestige". Trong khi đó, không uổng công khi làm “trò cười” cho Hollywood do tự bỏ tiền ra để quảng bá hình ảnh với hy vọng đoạt giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, cố gắng của Leo đã được đền đáp vì không ai chối bỏ thành công của bà trong vai bà mẹ “hư hỏng” của "The Fighter".

Christian Bale nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: AFP

Melissa Leo với tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: AFP

Từ trái qua, Christian Bale - Nam diễn viên phụ xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc - Natalie Portman, Nữ diễn viên phụ xuất sắc Melissa Leo và Nam diễn viên chính xuất sắc Colin Firrth. Ảnh: AFP
Hai phim hoạt hình đoạt tượng vàng là "The Lost thing" với giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất và "Toy story 3" - bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm 2010 của Pixar, với giải Phim hoạt hình hay nhất. Đây là lần thứ 11 hãng Pixar giành được giải thưởng cao quý này. Bên cạnh đó, với giai điệu vui nhộn, bài hát "We Belong Together'', được nghệ sĩ Randy Newman thể hiện trong đêm trao giải, đã giúp "Toy story 3" giành giải "Ca khúc trong phim hay nhất". Đây là lần thứ hai nhà soạn nhạc Randy Newman nhận được vinh dự này. Tại Lễ trao giải Oscar 2002, ông cũng từng giành giải Bài hát trong phim hay nhất với ca khúc "If I Didn't Have You" trong phim hoạt hình "Monsters Inc".

Shaun Tan (phải) và Andrew Ruhemann nhận giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất cho phim The Lost Thing

Đạo diễn Lee Unkrich nhận giải Phim hoạt hình hay nhất cho phim Toy Story 3

Randy Newman nhận giải Bài hát trong phim hay nhất. Ảnh: AFP

Phim hoạt hình hay nhất - Toy Story 3
Một giải thưởng quan trọng được các nhà phê bình và giới yêu điện ảnh đặc biệt quan tâm trong các kỳ trao giải Oscar là giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm nay đã thuộc về "In a better world" của điện ảnh Đan Mạch. Tiếp nối thành công tại Lễ trao giải Quả cầu vàng diễn ra hồi tháng Một vừa qua, "In a better world" của điện ảnh Đan Mạch của đạo diễn Susanne Bier lại bước lên bục vinh quang, với lần thứ hai đạo diễn Bier giành tượng vàng Oscar.

Rick Baker và Dave Elsey được trao giải Hóa trang xuất sắc cho phim The Wolfman.

Rick Baker và Dave Elsey nhận giải Hóa trang xuất sắc cho phim The Wolfman. Ảnh: AFP
Giải thưởng Phim tài liệu ngắn hay nhất được trao cho phim Strangers No More (Karen Goodman và Simon Kirk) và giải Phim ngắn xuất sắc cho God of Love.

Luke Matheny và tượng vàng Oscar cho giải Phim ngắn hay nhất

Goodman và Simon Kirk (giữa) nhận giải Phim tài liệu ngắn hay nhất. Ảnh: AFP
Phim truyện tài liệu hay nhất được trao cho phim Inside Job.

Oprah Winfrey trao giải Phim tài liệu hay nhất. Ảnh: AFP

Lễ trao giải Oscar 2011 đã kết thúc thành công. Ảnh: AFP
Oscar là giải thưởng điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ nhằm ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác.
|
Diệp Trúc Khuê (theo Oscar)
>> Oscar 83 - Dự đoán trước giờ G >> Giải thưởng Oscar lần thứ 83: The King's Speech “thống trị” các hạng mục đề cử