Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Chiều 5-4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào Khmer tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ trên địa bàn TP Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thắp hương tại Chùa Khleang, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ân cần thăm hỏi các vị chư tăng, sư sãi

Tại buổi thăm, chúc Tết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc đồng bào Khmer, các vị chư tăng, sư sãi... đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 an lành, hạnh phúc và mùa màng bội thu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 3 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng bào tộc Khmer trong quá trình phát triển của đất nước. Đồng thời kỳ vọng, các vị chư tăng, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, bản sắc văn hóa tốt đẹp… nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã trao nhiều phần quà cho các vị chư tăng, sư sãi và nhân sĩ, trí thức tiêu biểu là đồng bào Khmer; trao tặng 50 triệu đồng vào quỹ khuyến học của Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 4 Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quà cho các vị sư sãi
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 5 Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 6 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao quà tại buổi họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2022

Trong không khí vui tươi, ấm áp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đã tham dự buổi họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2022 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

* Cũng trong chiều 5-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và chúc tết các vị hòa thượng, thượng tọa, chức sắc tôn giáo và đồng bào Khmer tỉnh An Giang. Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, cùng lãnh đạo các sở - ngành tỉnh An Giang.

Tại Chùa Soài So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã thăm, tặng 65 phần quà cho các vị hòa thượng, đại đức, chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer, cùng nhiều gia đình chính sách là đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, cùng đồng bào Khmer... đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, hạnh phúc; tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, linh hoạt, thích ứng với điều kiện "bình thường mới".

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 7 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc tết các vị hòa thượng, thượng tọa, chức sắc tôn giáo và đồng bào Khmer tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn và tin tưởng đồng bào dân tộc Khmer, mà nòng cốt là các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ban quản trị các chùa... tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là xây dựng nông thôn mới…

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, trong năm 2021, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, giải quyết, hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo dân tộc thiểu số về nhà ở, đất ở, với tổng trị giá trên 22,2 tỷ đồng.

Tỉnh cũng rất quan tâm thực hiện việc giữ gìn, khôi phục, phát huy bản sắc dân tộc; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào Khmer vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta của đồng bào...

Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trong đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang chỉ còn 3.768 hộ (tỷ lệ gần 18,8%); số hộ cận nghèo còn 1.655 hộ (tỷ lệ 8,3%)... 

Tin cùng chuyên mục