Phòng ngừa tham nhũng chặt chẽ

Kỳ họp thứ X HĐND TPHCM khóa X khép lại, đã thông qua nhiều nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98).
Chủ tịch HĐND, UBND TPHCM cùng các đại biểu HĐND TPHCM trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND, UBND TPHCM cùng các đại biểu HĐND TPHCM trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp nối việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 98, các đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM cũng nhất trí thông qua Nghị quyết của HĐND TPHCM về triển khai thực hiện Nghị quyết 98, có xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Các ĐB phân tích, Nghị quyết 98 mang tính đột phá cao, mở rộng quyền về sử dụng ngân sách, về công tác nhân sự, cho thí điểm thực hiện các hình thức (BT, BOT), mô hình huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật... và biểu quyết thông qua nghị quyết với tinh thần đồng tâm hiệp lực, sẵn sàng tâm thế cụ thể hóa từng cơ chế, chính sách nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 98.

Việc TPHCM được trao các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội là thời cơ, điều kiện thuận lợi để thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới. Cũng vì thế, tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên mong muốn các ĐB thảo luận, thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98 với các nội dung rành mạch, rõ ràng để cán bộ thực thi công vụ thực hiện. Cùng với đó, HĐND TPHCM cũng cần chú trọng giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát, có kết hợp với kiểm tra, giám sát của Đảng, MTTQ Việt Nam và giám sát của nhân dân, nhằm kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra những rủi ro lớn.

Lợi ích của công tác giám sát đã được khẳng định. Ngoài việc phát hiện sớm, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, giám sát còn giúp xác định được cán bộ, công chức, viên chức dấn thân trong công việc cũng như nhận diện rõ các trường hợp né tránh, đùn đẩy làm công việc trì trệ. Đặc biệt, đối với các hoạt động nhạy cảm (như dự án BT, BOT từng triển khai có bất cập) nói riêng và các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 nói chung, càng phải chú trọng giám sát trong quá trình thực hiện. Qua đó nhằm góp phần triển khai, đưa Nghị quyết 98 vào đời sống hiệu quả và ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra.

Thực tế, thời gian qua, TPHCM đã thực hiện hàng loạt biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả. Dễ thấy nhất là quy trình giải quyết hồ sơ liên quan đến người dân, doanh nghiệp không ngừng được thực hiện công khai, minh bạch và điều chỉnh, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giải quyết hồ sơ. Thành phố cũng định kỳ chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến quản lý ngân sách, tài sản nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Riêng năm 2022, thành phố chuyển đổi vị trí công tác hơn 2.300 cán bộ, công chức, viên chức tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội, kế toán, thủ quỹ, xây dựng, địa chính - nhà đất, y tế…

Hoạt động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố càng đi vào quy củ, hiệu quả hơn từ khi Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM được thành lập vào năm 2022. Bên cạnh việc rà soát, đưa các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp vào diện theo dõi, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM còn thảo luận, xác định các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát. Đến nay, dù đi vào hoạt động chưa dài, nhưng ban chỉ đạo đã triển khai khá toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ và bước đầu góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Trở lại với các cơ chế, chính sách đặc thù, Nghị quyết 98 đã đẩy mạnh phân cấp, trao cho thành phố nhiều quyền hạn mới thì bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Trung ương, TPHCM cũng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các cơ chế phòng ngừa, như xây dựng, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát và cơ chế kiểm soát quyền lực. Điều đó không chỉ ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả mà còn giúp phân công, bố trí lại cán bộ phù hợp, qua đó góp phần quan trọng “để thành phố thực hiện sứ mệnh phát triển trong giai đoạn tới”, như lời Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây.

Tin cùng chuyên mục