Rực rỡ đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Với chủ đề “Về làng” đề cao khát khao đoàn viên trong dịp tết, đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay tràn ngập những hình ảnh hoài niệm của quê hương 3 miền, rất gần gũi với tuổi thơ mỗi người.
Rực rỡ đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng

(SGGPO).- Với chủ đề “Về làng” đề cao khát khao đoàn viên trong dịp tết, đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay tràn ngập những hình ảnh hoài niệm của quê hương 3 miền, rất gần gũi với tuổi thơ mỗi người.

Đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Thân diễn ra từ ngày 2-2 đến 13-2 (nhằm ngày 24-12 đến mùng 6 Âm lịch) tại khu vực hồ Bán Nguyệt (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM).

Ngoài trưng bày các kỳ hoa dị thảo với dáng đẹp độc đáo, đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng còn có các hình ảnh linh vật Khỉ biểu tượng năm Bính Thân.

Đường xuân rực rỡ sắc màu với nhiều loại hoa đậm chất làng quê từ các vùng miền.

Hình ảnh làng quê được đưa vào đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Dù chỉ mới khai mạc tối 2-2, nhiều người dân tại TPHCM đã hào hứng tham quan đường xuân, chụp hình kỷ niệm.

Không chỉ người trẻ, một số cụ già cũng thích đến đường xuân Phú Mỹ Hưng để tìm “Về Làng” và chụp hình kỷ niệm.

Đường xuân còn có thêm các gian hàng ẩm thực 3 miền.

VÕ THẮM – HỒNG LỢI

Tin cùng chuyên mục