Dựa vào những gì cơ bản nhất về bóng đá Đức ngày nay, không ai có thể tưởng tượng về một Bundesliga không có Bayern Munich. Nhưng đấy là sự thật khi giải Bundesliga lần đầu tiên khai mạc ngày 24-8-1963. Không phải đơn giản để LĐBĐ Đức chọn ra 16 đội bóng từ các giải Oberliga tham dự Bundesliga.
Hai đội lọt vào chung kết giải VĐQG 1963 đương nhiên được chọn. Đó là Dortmund và Cologne, đều từ Oberliga West. Tiếp theo là 4 đội bóng không ai có thể bác bỏ tư cách tham dự Bundesliga: Werder Bremen, Hamburg từ Oberliga Nord và Nuremberg từ Oberliga Sud. Vị trí thứ 7 và 8 (thuộc về Eintracht Frankfurt và Saarbrucken) đều gây tranh cãi. Offenbach cho rằng họ có thành tích trong vòng 10 năm tốt hơn Frankfurt. Có lẽ Frankfurt được nể nang vì tên tuổi: đấy là đại diện Đức đầu tiên lọt vào chung kết Cúp C1 châu Âu. Trường hợp Saarbrucken càng lạ. Ở giải Oberliga Sudwest, có ít nhất 3 đội (Neunkirchen, Pirmasens, Worms) hơn hẳn Saarbrucken, chưa kể Kaiserslautern 2 lần VĐQG. Vì sao người ta chọn Saarbrucken? Nguyên nhân dễ hiểu duy nhất: đấy là đội con cưng của Chủ tịch LĐBĐ Đức Hermann Neuberger. Suất thứ 9 về tay Hertha Berlin, chủ yếu vì lý do chính trị. Trong giai đoạn căng thẳng ấy, Tây Berlin dứt khoát phải có đại diện ở Bundesliga.
Chín đội bóng nêu trên được xác định ngay từ đầu năm 1963. Mãi đến tháng 5-1963, LĐBĐ Đức mới bổ sung 7 cái tên nữa để hoàn tất danh sách các đội tham dự Bundesliga mùa bóng đầu tiên. Các đội này là Duisburg (hồi ấy có tên là Meiderich), Preussen Munster từ Oberliga West; Eintracht Braunschweig từ Oberliga Nord; Munich 1860, Stuttgart, Karlsruhe từ Oberliga Sud và Kaiserslautern từ Oberliga Sudwest.
Mười ba đội bóng, trong đó có Bayern Munich, lập tức nộp đơn khiếu nại vì không được chọn vào Bundesliga. Riêng Borussia Moenchengladbach thì chẳng khiếu nại, kiện cáo gì. Đây là các chi tiết đáng chú ý bởi ngày nay, chúng ta đều biết Bayern và Moenchengladbach là hai đội bóng hàng đầu nước Đức, khống chế Bundesliga trong những năm 1970, tức chỉ một thời gian ngắn sau khi giải này xuất hiện mà không có chỗ cho họ. Sự vắng mặt của Bayern trong mùa bóng đầu tiên thật ra chỉ là ngẫu nhiên. Chỗ đứng ở Bundesliga được chọn chủ yếu theo thành tích suốt 10 năm trước đó. Mà trong thập kỷ 1950, giới hâm mộ Bayern phải thừa nhận là đội bóng này chỉ quanh quẩn ở đẳng cấp trung bình. Có 2 lần Bayern tiến đến vị trí số 3, nhưng bấy nhiêu không đáng gọi là nhiều. Còn việc Bayern, chỉ vài năm sau đó, làm rạng danh nước Đức với Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Muller… thì nào có ai biết được, vào thời điểm 1963!
Đã có giải vô địch nhà nghề cho chính mình, các tài năng của bóng đá Đức yên tâm bỏ hẳn cái nhìn thèm khát sang các nước Tây Âu khác. Cầu thủ có giấy phép hành nghề giờ đây mặc sức đá bóng mà chẳng cần "có một nghề ổn định ngoài bóng đá" như thời kỳ nghiệp dư trước đó. Mức lương tối đa ở Bundesliga trong mùa bóng đầu tiên là 500 mark (thời ấy, 1 bảng Anh bằng khoảng 10 mark Đức). Với khoản tiền thưởng tối đa 700 mark, cầu thủ nhà nghề Đức có thể lĩnh 1.200 mark mỗi tháng, dù cũng có những trường hợp đặc biệt lĩnh đến 2.500 mark (những trường hợp này phải được LĐBĐ Đức xem xét và đồng ý). Phí chuyển nhượng tối đa được phép là 50.000 mark. Cầu thủ trong vụ chuyển nhượng được quyền bỏ túi 20% phí chuyển nhượng.
Không ít cầu thủ Đức từng vô địch World Cup 1954 đã góp mặt ở mùa giải đầu tiên, 1963-1964, của Bundesliga. Helmut Rahn đã trở về Duisburg từ Enschede. Hans Schafer mang băng thủ quân Cologne. Max Morlock khoác áo Nuremberg… Bàn thắng đầu tiên của Bundesliga được ghi bởi Timo Konietzka của Dortmund, dù đấy chỉ là bàn thắng trong một trận thua Rahn và Morlock cũng ghi bàn trong vòng đấu khai mạc.
Tuy nhiên, đến vòng thứ 4 thì Rahn trở thành cầu thủ nhà nghề đầu tiên lĩnh thẻ đỏ ở Bundesliga (khi ấy, Bundesliga vẫn còn nhiều cầu thủ nghiệp dư, tức những người không có thẻ hành nghề). Willi Schulz, chơi cho Schalke, là cầu thủ đầu tiên ở Bundesliga đá phản lưới nhà. Uwe Seeler là vua phá lưới mùa bóng đầu tiên với 30 bàn thắng. Chức vô địch thuộc về Cologne trong khi Saarbrucken và Munster rớt hạng. Đa số trận đấu có lượng khán giả đông nghẹt. Nhìn chung, bóng đá Đức tràn đầy hưng phấn khi Bundesliga kết thúc thành công mùa giải đầu tiên.
TRI KỶ