Quảng Bình: Nhà máy 240 tỷ đồng chậm tiến độ 8 năm vẫn xin gia hạn

Ngày 7-4, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thừa nhận, nhà máy viên nén tại Khu kinh tế Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đã chậm tiến độ 8 năm nay, hiện không đi vào sản xuất như cam kết mà chỉ là bãi đất bỏ hoang.
8 năm, nhà máy viên nén vẫn chưa xây, mới có 1 căn nhà 2 tầng
8 năm, nhà máy viên nén vẫn chưa xây, mới có 1 căn nhà 2 tầng

Theo ông Phạm Tiến Duật, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Dohwa được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 8-4-2016, với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng tại Khu kinh tế cảng biển Hòn La. Dự án được xây dựng trên diện tích 3ha, dự kiến quý II-2017 đưa vào vận hành, công suất cao nhất đạt 200.000 tấn viên nén/năm.

Đã 8 năm chậm tiến độ, nhà máy vẫn chưa xây, đất vẫn để cho cỏ mọc

Đã 8 năm chậm tiến độ, nhà máy vẫn chưa xây, đất vẫn để cho cỏ mọc

Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa Quảng Bình chỉ xây hàng rào quanh khu đất, cùng một căn nhà 2 tầng, và để cho cỏ mọc. Cho đến nay, đã 8 năm chậm tiến độ, nhà máy vẫn chưa xây, đất vẫn để cho cỏ mọc và trở thành bãi chăn dê của người dân.

Và thành bãi chăn dê của người dân

Và thành bãi chăn dê của người dân

Theo ông Phạm Tiến Duật, năm 2021, đơn vị này xin gia hạn lần cuối, dự kiến hoàn thành dự án vào 31-12-2022. Sau khi được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận gia hạn, Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa Quảng Bình vẫn để đất trống...

Ông Phạm Tiến Duật cho biết thêm, đơn vị này đã 3 lần xin gia hạn, nay tiếp tục xin gia hạn "lần cuối" (lần thứ 4).

Một lãnh đạo UBND xã Quảng Đông cho biết, dự án gia hạn nhiều lần vẫn là "số không tròn trĩnh", nay gia hạn tiếp là lãng phí nguồn lực tài nguyên đất đai.

Tin cùng chuyên mục