(SGGP-12G).- Theo CNN, Viện Lưu trữ hồ sơ an ninh quốc gia Mỹ vừa công bố những hồ sơ được giải mật của 19/20 cuộc thẩm vấn và 5 cuộc trao đổi không chính thức với cựu Tổng thống Iraq, Saddam Hussein, được thực hiện sau khi ông bị quân đội Mỹ bắt vào tháng 12-2003.
Hồ sơ vừa được giải mật dày khoảng 100 trang, tiết lộ rằng hồi năm 2004, ông Hussein đã nói với các nhân viên Mỹ rằng ông cố tình để thế giới tin rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt bởi không muốn tỏ ra yếu thế hơn Iran.
Ông từ chối trả lời câu hỏi liệu Iraq có thua trong cuộc chiến với Iran thập niên 1980 nếu không sử dụng vũ khí hóa học.
Trong hồ sơ thẩm vấn, cựu Tổng thống Iraq đã gọi giới lãnh đạo Iran là những người cuồng tín, chê trùm khủng bố Osama bin-Laden là “quá khích”.
Hussein cũng nói ông không có liên hệ nào với mạng lưới al-Qaeda. Ông Hussein thừa nhận Iraq đã phạm sai lầm vì không “cho phép” LHQ chứng kiến việc phá hủy kho vũ khí của Iraq hồi năm 1991.
Quân đội Mỹ đã chuyển giao ông Hussein cho Chính phủ Iraq giam giữ và ông đã bị treo cổ hồi tháng 12-2006.
Ch.H.