Sau va chạm, xe đầu kéo cuốn thi thể nạn nhân đi 60km

Sau vụ va chạm, xe đầu kéo cuốn thi thể người gặp nạn đi hàng chục km rồi mới bị lực lượng chức năng phối hợp chặn lại. 
Ngày 18-1, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết, đến trưa cùng ngày, Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang tiếp tục phối hợp với ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến thi thể một người đàn ông bị cuốn vào bánh xe kéo đi gần 60km.

Theo thông tin ban đầu, khuya 17-1, xe đầu kéo mang BKS 63C - 079.35, do tài xế Bùi Minh Tùng (49 tuổi, ngụ ở Tiền Giang) lưu thông theo hướng TPHCM - Ninh Thuận.

Sau va chạm, xe đầu kéo cuốn thi thể nạn nhân đi 60km ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Khi xe đầu kéo lưu thông đến đoạn ngã 3 Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) thì va chạm với xe máy do anh T.Đ.V. (45 tuổi, ngụ ở xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) đang lưu thông cùng chiều.

Sau vụ va chạm, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển, anh V. bị cuốn đi cùng xe này. Người dân địa phương phát hiện sự việc nên lập tức báo ngành chức năng.
Khi chiếc xe đầu kéo di chuyển cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 60km thuộc địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Du Long, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Thuận chặn lại.
Ông Huỳnh Ngọc Thanh thông tin thêm, kiểm tra chiếc xe đầu kéo, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh V. bị kẹt dưới gầm của xe đầu kéo.
Hiện lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao tài xế Tùng cùng phương tiện cho Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) để tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin cùng chuyên mục