Sau vụ cháy 10.000 m2 nhà xưởng: Sẽ đảm bảo lương, thưởng cho công nhân May Nhà Bè Sóc Trăng

Sau vụ cháy 10.000 m2 nhà xưởng, Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Sóc Trăng cam kết sẽ trả đủ lương tháng 11, thưởng Tết và sẽ bắt đầu làm việc lại từ ngày 2-12.
Hiện trường sau vụ cháy 10.000 m2 Công ty Cổ phần May Nhà Bè Sóc Trăng

Ngày 25-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau sự cố cháy nhà xưởng gần 10.000 m2,Công ty Cổ phần May Nhà Bè Sóc Trăng cam kết sẽ đảm bảo đầy đủ các chính sách cho người lao động.

Ông Ngô Thái Chân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cho biết, phía Ban Giám đốc Công đoàn Công ty Cổ phần May Nhà Bè Sóc Trăng cam kết sẽ chi trả đầy đủ lương tháng 11 cho công nhân, đồng thời công nhân sẽ bắt đầu đi làm lại từ ngày 2-12. Ngoài ra, công ty cũng cam kết sẽ đảm bảo các chính sách khác cho người lao động, bao gồm cả thưởng Tết.

Sau vụ cháy 10.000 m2 nhà xưởng: Sẽ đảm bảo lương, thưởng cho công nhân May Nhà Bè Sóc Trăng ảnh 2 Khu nhà xưởng 10.000 m2 cùng nhiều thiết bị, máy móc bị thiêu rụi

Được biết, Công ty Cổ phần May Nhà Bè Sóc Trăng đã hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động từ tháng 6-2018 trên lĩnh vực sản xuất hàng may mặc. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 6 hecta, với tổng kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi hoàn thành giai đoạn 2, nhà máy sẽ giải quyết công ăn việc làm cho 4.000 lao động tại địa phương và các khu vực lân cận.

Như Báo SGGP trước đó thông tin, vào trưa ngày 24-11, tại nhà xưởng Công ty Cổ phần May Nhà Bè Sóc Trăng đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khiến khu nhà xưởng rộng khoảng 10.000 m2 bị thiêu rụi, nhiều công nhân phải tháo chạy để thoát thân.

Sau vụ cháy 10.000 m2 nhà xưởng: Sẽ đảm bảo lương, thưởng cho công nhân May Nhà Bè Sóc Trăng ảnh 3 Vụ hỏa hoạn khiến nhiều công nhân hốt hoảng tháo chạy thoát thân

Lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện, cùng hơn 100 chiến sĩ tham gia chữa cháy. Sau hơn 2 giờ tích cực cứu hỏa, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều máy móc, thiết bị và khu nhà xưởng khoảng 10.000 m2 bị thiêu rụi.

Hiện, Cục Kỹ thuật Hình sự của Bộ Công an đang đến hiện trường để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Tin cùng chuyên mục