
Năm 1993 Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long chính thức đi vào hoạt động. 14 năm trôi qua, Bảo Long đã trở thành một thương hiệu lớn mạnh trên thị trường… Và người đã vượt qua rất nhiều những cản trở, khó khăn để đưa Bảo Long có được như ngày hôm nay đó chính là võ sư, lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai (ảnh) - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y Dược Bảo Long.
Cho đến nay, có rất nhiều bạn bè và công chúng biết đến tên tuổi của ông. Có thể nói Nguyễn Hữu Khai xứng đáng là người tiên phong trong việc đưa nền y học cổ truyền cũng như võ thuật cổ truyền của Việt Nam lên một tầm cao mới. Nếu ai đã từng xem bộ phim “Đường đời”, tác giả kịch bản là nhà văn Hoàng Dự viết về tháng ngày phấn đấu đi lên để khẳng định mình của lương y Nguyễn Hữu Khai sẽ không quên được hình ảnh người thầy thuốc trong phim.
Lẽ ra ông đã theo học Đại học Kiến trúc nhưng dường như là ngã rẽ cuộc đời, lặng lẽ và đầy quyết tâm, ông sang Trung Quốc tìm thầy học hỏi về nghề thuốc để làm sao khi về nước ông chữa được bệnh cho gia đình, quê hương mình. Những thăng trầm tưởng như thác lũ liên tiếp đến với ông, chiến tranh, loạn lạc, tưởng như ông không còn trở về, thế nhưng một Nguyễn Hữu Khai mạnh mẽ cứng cỏi đã về với quê hương bắt tay ngay vào việc chữa bệnh cứu người. Dần dần, qua bàn tay chữa trị tận tình của ông mà tên tuổi thầy thuốc Nguyễn Hữu Khai đã ngày càng sáng rõ trong lòng rất nhiều người.
Sau những gì đã đến, ông luôn tâm niệm cho mình một lẽ sống: “Người ta có thể thua đến keo thứ ba thì bỏ cuộc. Còn tôi, thua đến keo thứ chín vẫn hy vọng thắng ở keo thứ mười”. Với một người đa tài và am hiểu nhiều lĩnh vực như ông thì có lẽ mọi khó khăn và vất vả ông đều vượt qua được, vượt qua bằng chính trái tim của một người vừa là nghệ sĩ vừa là thầy thuốc, lại vừa là võ sư nữa.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái (giữa) trao bằng khen cho tập thể CB-CNV Tập đoàn Y Dược Bảo Long
Với vai trò là một Tổng Giám đốc điều hành cả một tập đoàn với trên 1.000 CB-CNV, hàng ngày phải giải quyết rất nhiều công việc nhưng đều đặn vào mỗi buổi sáng, ông Nguyễn Hữu Khai vẫn dành thời gian chuẩn bị chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân nan y. Với nghiệp vụ cao, tài năng hiếm có, lương y Nguyễn Hữu Khai đã chữa trị khỏi nhiều căn bệnh hiểm nghèo và trở thành ân nhân của rất nhiều cuộc đời có số phận không may.
Ở ông, tâm luôn tỏa sáng, ông luôn san sẻ với con người, với những kiếp sống không may. Chính vì thế mà những công tác từ thiện, xã hội ông luôn quan tâm cặn kẽ và tham gia đến nơi đến chốn những mong đóng góp được phần nào đó cho cộng đồng và xã hội mình đang sống. Cũng chính Tập đoàn Y Dược Bảo Long là nơi đã bồi dưỡng, đào tạo nhân tài, giải quyết việc làm cho hàng ngàn người.
Sau 14 năm hoạt động, đến nay đã có 14 đơn vị thành viên với những mô hình kinh doanh như: cơ sở sản xuất thuốc, bệnh viện, trường học, trung tâm thể thao… với đội ngũ 16 giáo sư, tiến sĩ và hàng trăm người là kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ cùng với đội ngũ võ sư và huấn luyện viên hùng hậu đã tạo được uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xã hội hóa y học, giáo dục, văn hóa-thể thao. Chính những cố gắng của đội ngũ công nhân viên Tập đoàn Y Dược Bảo Long, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã ký Quyết định số 123/QĐ – UBTDTT khen thưởng tập thể, 5 cá nhân của Tập đoàn Y Dược Bảo Long vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa thể dục thể thao.
Thêm một tin vui nữa cho Bảo Long là vào tháng 9-2007 tới đây, với sự kết hợp của Học viện Tiểu Long Thiếu Lâm - Trung Quốc, UBTDTT, Tỉnh ủy Hà Tây, Trung tâm Y học thể thao sẽ được phát triển thành Trường Võ thuật Bảo Long Thiếu Lâm. Tiêu chí của trường là nhận học sinh từ mọi miền Tổ quốc, được nội trú để vừa học văn hóa vừa học y, luyện võ từ lớp 1 đến lớp 12.
Mục tiêu hướng tới của nhà trường là cho “ra lò” những học sinh giỏi văn hóa, y học, có sức khỏe, nghị lực và ý chí kiên cường. Mọi sự chỉ dạy đều được thầy giáo, lương y, võ sư Nguyễn Hữu Khai đảm nhiệm trực tiếp. Trong quá trình học, học sinh có năng khiếu nổi trội sẽ được tặng thưởng học bổng bán phần hoặc toàn phần. Học sinh là đối tượng chính sách ưu tiên và là con em CBCNV Tập đoàn Y Dược Bảo Long được giảm 10% các khoản phí. Từ ngày 10-8-2007 tại văn phòng nhà trường và tại cơ sở 2 ở Hà Nội (số 54 phố Chùa Láng, quận Đống Đa) nhà trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký học.
Lê Nguyệt Minh