
Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chương trình Vietnam Idol được rất nhiều người - đặc biệt là giới trẻ quan tâm. Hiện nay, Vietnam Idol đang trong vòng thi Piano (phát sóng lúc 20g30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV9 và tối thứ sáu là show trực tiếp để chọn ra 3 thí sinh vào vòng trong). Khán giả, nhất là “dân trong nghề” nói gì về Vietnam Idol?
Ca sĩ Elvis Phương

Thí sinh Vietnam Idol đang chờ tới lượt thi của mình trong vòng Piano
American Idol là chương trình có sức hấp dẫn rất lớn với khán thính giả của Hoa Kỳ và thế giới, bằng chứng là có nhiều quốc gia trên thế giới đã mua bản quyền và đã có những phiên bản của chương trình này trước Việt Nam. So với nguyên bản American Idol, tôi thấy Vietnam Idol có một số khác biệt. Ban giám khảo (BGK) ở VN quá dễ thương, nhẹ nhàng, không gây sốc cho người xem và cả thí sinh tham gia nên tôi thấy em nào đứng trước BGK cũng có vẻ yên tâm, đầy tự tin và nỗ lực thật nhiều.
Với Acmerican Idol, BGK đã chê là chê thậm tệ mà khen cũng khen hết lời. Cá nhân tôi thấy Vietnam Idol là chương trình hấp dẫn, cuốn hút, rất vui và tự nhiên. Ngoài ra, chương trình còn tạo cơ hội cho những em có năng khiếu về ca hát có điều kiện đạt được ước mơ của mình. Hy vọng từ cánh cửa Vietnam Idol sẽø giới thiệu những tài năng mới cho làng ca nhạc Việt Nam.
Ca sĩ Thái Châu
Ở Mỹ American Idol rất hấp dẫn, rất phong phú. Đây là một cuộc chơi mà cả thế giới đang theo dõi. Tôi rất vui khi Việt Nam cũng có chương trình như thế này. Vietnam Idol là dịp để các bạn trẻ bộc lộ khả năng ca hát. Tôi thấy hiện nay, các bạn trẻ của ta rất nhiều người có tài. Có một sân chơi như Vietnam Idol, tôi nghĩ nền ca nhạc của ta sẽ có thêm nhiều tài năng ca hát mới và như thế âm nhạc Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn.
Theo dõi Vietnam Idol tôi thấy cũng na ná giống với American Idol. Nhưng tôi nghĩ, trong BGK nên có thêm một nam ca sĩ có uy tín, có trình độ âm nhạc để đánh giá đúng hơn những giọng ca nam. Phía nữ có chị Siu Black rồi, nhưng đôi khi ca sĩ nữ đánh giá không chuẩn lắm về các giọng ca nam, như thế là một thiệt thòi cho thí sinh nam. Khâu tổ chức cũng tốt, vì mình mới làm nên không tránh khỏi điều này điều kia. Tuy nhiên, làm rồi sẽ có kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.
Nhạc sĩ Đức Huy
Cá nhân tôi lại thấy Vietnam Idol không có sự hào hứng, không có mặt ban nhạc, sân khấu không hoành tráng và đáng tiếc hơn là chương trình không có khán giả. Chính vì không có khán giả trực tiếp tại cuộc thi đã làm cho cuộc chơi kém hào hứng. Thí sinh biểu diễn chỉ thấy một cây đàn sơ sài, như thể một buổi luyện giọng vậy. BGK cũng cần phê bình sâu hơn, thí sinh không đối thoại, không trao đổi với BGK cũng làm cho cuộc thi gần giống với kiểu Hát cho nhau nghe vậy, mất hẳn tính hấp dẫn. Vietnam Idol được hiểu theo nghĩa vui là chính nhưng ở đây tôi chưa thấy được sự hớn hở, vui tươi giữa thí sinh và BGK.
Với tầm vóc tên gọi Vietnam Idol, là đại diện cho cả Việt Nam nhưng sân khấu hiện nay lại quá nhỏ. Chúng ta còn rất nhiều người tài chưa chịu “xuất đầu lộ diện”. Tôi đã nghe, đã thấy những người hát “amater” nhưng rất hay. Nếu chương trình thu hút được họ, nền âm nhạc Việt Nam chắc chắn có thêm nhiều nhân tài. Một ý kiến nữa, nên chăng các thí sinh của Vietnam Idol nên chọn những bài hát tươi vui. Không có một ban nhạc hẳn hoi đã phần nào giảm đi tính hấp dẫn của chương trình.
Một số sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp
Chúng em đã được xem chương trình này của Hàn Quốc trên mạng và trên blog nên thấy Vietnam Idol giống tương tự như cách tổ chức ở bên Hàn Quốc vậy. Riêng cách nhắn tin ở Vietnam Idol có vẻ không được tin tưởng lắm. Có người dùng nhiều máy chỉ để nhắn tin bình chọn cho một người. Chúng em thấy có nhiều thí sinh phong cách lạ lùng, không phù hợp mà sao lại được vào vòng trong?!.
Như Hoa