

Đây là kết luận từ 3 công trình nghiên cứu do các chuyên gia Mỹ và New Zealand thực hiện. Khi tiến hành theo dõi gần 1.800 đứa trẻ 6-7 tuổi, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Washington (Mỹ) nhận thấy rằng những đứa trẻ có thói quen xem tivi quá nhiều trước 3 tuổi (trung bình khoảng 1 giờ/ngày) thường có liên quan đến các kỹ năng đọc và làm toán bị suy giảm khi trẻ đến tuổi đi học (6 hoặc 7 tuổi).
Trong khi đó, trong quá trình tiến hành cuộc nghiên cứu đối với những trẻ tuổi từ 5 đến 11, các chuyên gia thuộc trường Đại học Otago (New Zealand) cũng nhận thấy thời gian trẻ em xem tivi càng nhiều thì kết quả học tập cuối năm của chúng lại càng kém.
Một nghiên cứu khác ở bang California (Mỹ) cho thấy, những đứa trẻ 8-9 tuổi được phụ huynh trang bị tivi trong phòng ngủ của chúng thường đạt điểm số thấp nhất trong các bài kiểm tra tại trường.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng thấy rằng nếu chúng ta để cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi xem tivi lại có thể giúp trẻ phát triển khả năng đọc viết và rèn luyện trí nhớ. Cũng cần biết rằng tivi từng được chứng minh là tác nhân làm tăng tỷ lệ béo phì, tính khí hung hăng cũng như rối loạn thiếu tập trung ở trẻ nhỏ.
N.S.