Suối Tiên : “Thiên đường giữa trần gian”

Suối Tiên  : “Thiên đường giữa trần gian”

Với chủ đề “Văn hóa – dân tộc - hiện đại – luôn luôn mới”, mỗi công trình phục vụ vui chơi giải trí tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (Suối Tiên) luôn đem lại những điều thú vị, sức hấp dẫn và sự lôi cuốn rất riêng, rất độc đáo đối với du khách...

Suối Tiên  : “Thiên đường giữa trần gian” ảnh 1

Biển Tiên Đồng

Không phải biển nhưng du khách đến với Suối Tiên cũng có thể “tắm biển” khi hòa mình vào làn nước trong xanh ở một không gian như chốn bồng lai tiên cảnh tại biển Tiên Đồng - một bể tắm nhân tạo được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp, hùng dũng với nhiều di tích và huyền thoại.

Bên trong những dãy núi là những hang động nổi tiếng thời thượng cổ như Động Hương Tích, Bích Động, Thủy Liêm, Giao Long... Giữa trời đất mênh mông biển Tiên Đồng như tách ra một thế giới riêng, sơn thủy hòa quyện, mây phủ đỉnh núi, suối nguồn tuôn chảy, nước biển trào dâng, sóng biển ầm vang, mưa trùm bao phủ, hang động bao trùm cứ ẩn hiện, huyền hoặc như chốn bồng lai. Về đêm công trình này càng trở nên huyền ảo, lung linh và kỳ diệu hơn bởi muôn triệu ánh đèn lấp lánh như sao trên mặt biển.

Với thành phần nước biển có ít nhất 50 nguyên tố hóa học khác nhau, các nguyên tố này thường tìm thấy dưới dạng hợp chất gọi là muối, trong đó cơ bản là muối NaCl (Clorua Natri), MgCl2 (Clorua Ma nhê) – làm nên vị mặn của nước biển - chiếm 88,7% tổng số chất rắn hòa tan.

Phần còn lại là các loại muối khác, trong đó chủ yếu là muối halozen của Brom, iod chiếm 8,2%. Kết quả các công trình nghiên cứu cho thấy, nước của biển Tiên Đồng có tác dụng tốt trong việc chữa trị một số bệnh như bệnh khớp, bệnh thần kinh. Cũng theo các kết quả đã được nghiên cứu, khi tắm hoặc ngâm mình định kỳ tại đây dưới sự hướng dẫn của các nhà chuyên môn, sẽ giúp du khách có một tâm hồn sảng khoái, khỏe mạnh, ngăn ngừa một số bệnh ngoài da...

Suối Tiên  : “Thiên đường giữa trần gian” ảnh 2

Long Hoa Thiên Bảo, công trình văn hóa độc đáo ở khu du lịch Văn hóa Suối Tiên. Ảnh: THÀNH TÂM

Với thiên hướng khai thác nét văn hóa và lịch sử truyền thống, vừa tạo cảm giác thích thú khi trở về với thế giới cổ xưa, vừa có tác dụng đi vào chiều sâu tâm hồn dân tộc, giáo dục lòng tự hào và nhân cách hướng thiện của con người, Long Hoa Thiên Bảo - một công trình hoành tráng về văn hóa tâm linh đã được xây dựng dựa trên nền tảng những ý tưởng ấy.

 Nơi đây thờ Phật Thích Ca, 18 vị La hán và các vị thần Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Công trình được xây dựng với mong muốn của ông Tổng Giám đốc Đinh Văn Vui: Mang lại cuộc sống an lành - hạnh phúc – may mắn cho cán bộ công nhân viên và toàn thể du khách đến với Suối Tiên.

Công trình có quy mô hoành tráng, trang nghiêm với ấn tượng tòa Tam tháp Hồ Lô, gồm tháp Di Đà, Ngọc Tòa và tháp Chư Vị Thánh Tiên. Khách sẽ lên tháp bằng hai cây cầu mang tên Long Hoa và cầu Đại Phúc. Du khách thập phương có thể đến đây thắp hương, ước nguyện những điều tốt lành và may mắn.

Cách Long Hoa Thiên Bảo không xa là khu Linh Cung Thập Nhị Giáp – nơi hội tụ của 12 vị cầm tinh con người. Đường lên đồi là Song đạo Minh Thủy với voi quỳ - hổ phục. Trên đỉnh đồi là quảng trường gồm 12 vị Linh Tâm, mão vàng, giáp vàng chào đón.

Đến đây khách tham quan sẽ cảm thấy địa vị mình được nâng lên. Tại đỉnh đồi, du khách đứng đúng vị trí con giáp của mình sẽ nghe và biết được vận mạng trong năm. Ở giữa quảng trường là bình Hồ Lô cao to luôn phun nước tượng trưng cho việc “ban phát” những điều tốt lành đến với nhân gian.

Phía sau là núi vàng núi bạc có thác Kim Sơn tuôn chảy với mong muốn thông qua sự tích cổ xưa khuyên con người sống thật thà, sống tốt, tránh làm những điều xấu. Nhiều du khách đã đến Suối Tiên cho rằng “đến đây mà không tham quan khu Linh Cung Thập Nhị Giáp cũng như chưa đến Suối Tiên”.

Và một điểm nhấn thú vị của Suối Tiên là khu vương quốc cá sấu với 15.000 con được quy tụ trong một lãnh địa rộng lớn hơn 50.000m2, tọa lạc tại đồi Cảnh Tiên với núi Thiên Sơn cao vút. Du khách có thể quan sát đời sống cá sấu – tập thể loài vật được mệnh danh là sát thủ vùng đầm lầy với những chiếc đuôi dài mạnh mẽ, khi dạo trên những hành lang đi giữa hồ được thiết kế theo một phong cách rất ấn tượng gọi là thủy đình.

Du khách đến đây tham quan vương quốc cá sấu có cảm giác như sống trong thời đại xa xưa khi dạo bước dọc thủy đình. Ngoài ra, tham quan khu vực này du khách có thể câu cá giải trí và mua các món quà lưu niệm làm bằng da cá sấu.

Dịp Tết năm nay Suối Tiên đặc biệt khánh thành công trình mới như Đại cung Kim Lân sơn xuất thế cùng các chương trình vui xuân với show diễu hành “Ngọc ngà châu báu thần tiên hội”, các chương trình khuyến mãi “Vui xuân Suối Tiên - đầu năm hưởng lộc” và nhiều chương trình xiếc, ảo thuật mới lạ, đầy bất ngờ... đang chào đón du khách. 

QUỐC PHONG

Suối Tiên  : “Thiên đường giữa trần gian” ảnh 3

Du khách nước ngoài thích thú quay phim hàng ngàn con cá sấu ở Vương quốc cá sấu Suối Tiên.

Tin cùng chuyên mục