Tạo động lực để nông dân vươn lên, giảm nghèo bền vững

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp Hội Nông dân TPHCM đạt được trong năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân thành phố cùng các cấp hội tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng các hội viên nông dân tiêu biểu. Ảnh: HỒNG HẢI
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng các hội viên nông dân tiêu biểu. Ảnh: HỒNG HẢI

Ngày 30-12, Ban Thường vụ Hội Nông dân TPHCM tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân thành phố năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tuyên dương “Cán bộ Hội giỏi” TPHCM lần thứ V năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Năm 2023, đồng chí Nguyễn Xuân Định đề nghị Hội Nông dân TPHCM tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, chú trọng gắn với hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ hội viên. Cùng với đó là thực hiện chuyển đổi số để tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng, sản phẩm OCOP có chất lượng, giá trị kinh tế cao và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp Hội Nông dân TPHCM đạt được trong năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân thành phố cùng các cấp hội tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Hội cần phát huy nguồn quỹ “Tết nghĩa tình” và mô hình “nông dân khá giúp nông dân khó”, các công trình an sinh xã hội của câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để tiếp tục chăm lo an sinh xã hội cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo động lực cho hội viên nông dân nỗ lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Dịp này, 2 tập thể và 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng ba; 5 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng.

Cùng ngày, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Chánh Văn phòng Hội Nông dân TPHCM, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin cùng chuyên mục