Tạp chí National Geographic (Mỹ): Giới thiệu siêu hang động Sơn Đoòng

Tạp chí National Geographic (Mỹ): Giới thiệu siêu hang động Sơn Đoòng

(SGGP).– Ngày 17-12, Tạp chí National Geographic (Mỹ) đã giới thiệu hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng trên trang mạng của mình. Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) được phát hiện năm 2009 bởi Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh giữa di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Ngay sau đó, hang động này thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn lớn như BBC, CNN, AP, AFP… Một bức ảnh lộng lẫy do nhiếp ảnh gia Carsten Peter chụp vào tháng 5-2010 mô tả đoạn hang trên là một lát cắt về Sơn Đoòng, có bề rộng khoảng 91,44m, vòm hang cao gần 243,84m - có thể chứa tòa nhà cao 40 tầng của thành phố New York (Mỹ).

Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh xác nhận đây là hang động lớn nhất thế giới có chiều dài gần 9km.

Bức ảnh chụp hang động Sơn Đoòng được công bố trên National Geographic.

Bức ảnh chụp hang động Sơn Đoòng được công bố trên National Geographic.

M. PHONG

Tin cùng chuyên mục