* Tay đua Felipe Massa người Brazil của lò Ferrari lần đầu tiên thắng một chặng Grand Prix của giải đua xe Thể thức 1 tại Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật qua. Trên đường đua 58 vòng dài tổng cộng 306, 546 km, anh chỉ mất 1 giờ 28 phút 51 giây 082, sau khi dẫn đầu suốt cuộc đua. Đương kim vô địch thế giới Fernando Alonso (Tây Ban Nha, lò Renault) và tay đua Đức Michael Schumacher liên tục thay nhau ở hai vị trí còn lại, trước khi Alonso cán đích thứ nhì kém 5,5 giây so với Massa và Schumacher kém 5,6 giây. Trên bảng điểm, Alonso được 108 điểm, vẫn còn nhỉnh hơn 12 điểm so với Schumacher (96). Massa được 62 điểm xếp hạng ba. Lò Renault bị thu ngắn cách biệt với Ferrari: 160 so với 158 điểm. Lò McLaren 89 điểm, xếp hạng ba.
Tay đua Bettini mừng chiến thắng.
* Tay đua xe đạp Paolo Bettini về nhất chặng hai dài 176 km của giải Vòng quanh Tây Ban Nha (Vuelta, từ ngày 26-8 đến 17-9) với thành tích 4 giờ 19 phút 31 giây. Nhì và ba cùng thời gian là Thor Hushovd (Na Uy) và đồng hương Luca Paolini. Khi còn cách đích khoảng 200m, Bettini dùng tốc độ lao về đích trước tiên, dù đua tốc độ không phải là sở trường của anh. Hushovd đoạt áo vàng của tay đua Tây Ban Nha Carlos Sastre để xếp đầu bảng xếp hạng tạm thời nhờ số điểm thưởng (25 so với 24 của Bettini), với thành tích 4 giờ 27 phút chẵn. Hushovd đã hạ chỉ tiêu thắng ít nhất một chặng và ít nhất một ngày xếp đầu giải. Bettini xếp nhì kém 02 giây và Stuart O’Grady (Australia) kém 07 giây. Chặng ba dài nhất chặng dài 219 km.
* Hai VĐV Kenya là Thomas Nyariki và Catherine Ndereba về nhất giải bán marathon New York (Mỹ) hôm Chủ nhật qua và đều được thưởng 10.000 USD. Nyariki hoàn tất cự ly 21,1 km sau 1 giờ 01 phút 22 giây, xếp trên hai nam VĐV Mỹ Meb Keflezigh (HCB marathon Olympic mùa hè 2004) và Abdi Abdirahman. Nyariki ba năm trước bị mù một mắt, do 3 tên cướp đang bị cảnh sát truy đuổi đã đánh và cướp chiếc xe của anh. Mãi năm ngoái, Nyariki mới quay trở lại đường đua và luôn đeo kính đen. Ndereba (cũng đoạt HCB Olympic) về nhất nội dung nữ với thành tích 1:09.43, xếp trên Benita Johnson (Australia) và Constantina Tomescu-Dita (Rumani). Một nam VĐV Kenya khác là Stephen Loruo Kamar cũng về nhất giải marathon Bruxelles (Bỉ) với thành tích 2: 11. 26. Hạng nhì cũng là nam VĐV Kenya Vincent Kiptoo và chủ nhà Rik Ceulemans hạng ba. Đoàn Kenya chiếm 7/8 ngôi đầu, và chức vô địch nữ cũng của người Kenya: Irene Mogaka (2:42:53). Nhì và ba là Magali Reymonenq (Pháp) và Ludmilla Afonjuschkina (Bỉ).
Anh Thao