Tây Ninh: Tuyến đường 6 làn xe đến Chùa Bà Đen sẽ hoàn thành trước Tết Canh Tý

Tuyến đường huyết mạch kết nối TP Hồ Chí Minh với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen dự kiến sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động trước Tết Canh Tý. Hệ thống cáp treo hiện đại sẽ đi vào vận hành tại Khu du lịch Núi Bà Đen trong những ngày cuối tháng 1-2020. Đường hành hương đến Chùa Bà Đen chưa bao giờ dễ dàng, thuận tiện đến thế.
Vào dịp lễ Tết, những con đường dẫn đến Núi Bà Đen thường diễn ra tình trạng tắc đường
Vào dịp lễ Tết, những con đường dẫn đến Núi Bà Đen thường diễn ra tình trạng tắc đường

Hoàn thiện nâng cấp tuyến đường nối TPHCM đến Chùa Bà Đen trước Tết Canh Tý

Lễ hội Vía Bà (vào đầu tháng 5 âm lịch), hoặc dịp Tết Nguyên đán và Rằm tháng Giêng hàng năm là những thời điểm du khách thập phương đổ về khu vực Núi Bà để hành hương, chiêm bái, vãn cảnh Chùa Bà Đen. Ước tính, mỗi ngày nơi đây đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách, tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, kể từ Tết Canh Tý 2020, tình trạng này sẽ được cải thiện đáng kể với các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Tây Ninh. 

Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 782 -784 (đoạn từ tuyến tránh quốc lộ 22 huyện Trảng Bàng đến ngã tư Tân Bình, thành phố Tây Ninh) đã được khởi công từ tháng 8-2018 với tổng chiều dài 46km, quy mô 6 làn xe, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, đi qua các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh.

Với tổng dự toán 1.041,37 tỷ đồng, dự án được chia thành 3 đoạn. Đến thời điểm này, đoạn 1, từ Km2+200 (ngã ba tuyến tránh Xuyên Á) đến Km17+600 (ngã ba Bàu Đồn) đã được rải thảm bê tông nhựa hoàn thiện mặt đường đoạn từ đầu tuyến đến cầu Suối Bà Tươi, và thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống đèn chiếu sáng suốt tuyến. Dự kiến, đơn vị thi công sẽ hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết.

Đoạn 2, từ Km17+600 (ngã ba Bàu Đồn) đến Km40+100 (cầu K13) đang được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, trên toàn tuyến đã được thảm bê tông nhựa bù vênh mặt đường, tạo êm thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

Riêng đoạn 3, từ Km40+100 (phạm vi cầu K13) đến Km48+505,63 (ngã tư Tân Bình) đang được thi công hoàn thiện hạng mục đá 4x6 chèn đá dăm, thi công cáp ngầm của hạng mục điện chiếu sáng, thảm bê tông nhựa bù vênh mặt đường và dự kiến sẽ thi công hoàn thành mặt đường bê tông nhựa lớp 1 trước Tết Canh Tý.

Đoạn từ cầu K13 đến ngã tư Đại Đồng được nâng cấp mở rộng

Bên cạnh đó, việc cải tạo, mở rộng đoạn từ cầu K13 đến ngã tư Đại Đồng dài khoảng 5km hoàn thành trước Tết 2020 sẽ khắc phục tình trạng đường quá tải và xuống cấp nghiêm trọng đã tồn tại nhiều năm qua. Đặc biệt, tuyến đường này còn có ý nghĩa lớn với du khách, bởi đây là tuyến huyết mạch kết nối đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Khi tuyến đường đi vào hoàn thiện, hứa hẹn sẽ góp phần giải quyết ách tắc giao thông trên địa bàn, đặc biệt là vào những dịp cao điểm lễ tết, tạo thuận lợi cho du khách thập phương đến chiêm bái tại Chùa Bà Đen.

Du ngoạn, lễ Chùa Bà Đen thuận lợi hơn với cáp treo mới công suất lớn

Dịp Tết Canh Tý năm 2020, tình trạng ách tắc chờ cáp treo hay máng trượt lên chùa Bà Đen chiêm bái, vãn cảnh cầu bình an năm mới cũng sẽ được giảm bớt, nhờ có thêm 2 tuyến cáp treo mới hiện đại do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Cụ thể, sẽ có thêm một tuyến cáp treo phụ trợ dẫn lên Chùa Bà Đen, với thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 6 phút và công suất vận chuyển cũng tăng gấp 2 lần so với tuyến cáp treo cũ, đáp ứng lượng lớn người hành hương đến chiêm bái tại Chùa Bà. Ngoài ra, khuôn viên của chùa cũng được Sun Group cải tạo mở rộng, góp phần tạo cảnh quan và không gian sạch đẹp cho du khách vãn cảnh, cầu an.

Khuôn viên Chùa Bà Đen được cải tạo mở rộng

Bên cạnh đó là một tuyến cáp treo dẫn thẳng lên đỉnh núi Bà Đen, với thời gian di chuyển chỉ 8 phút, công suất lên tới 4.400 người/giờ, thay cho việc phải leo bộ khoảng 2 giờ như trước đây. Với sự thay đổi lớn này, mọi du khách, từ trẻ em tới người cao tuổi, đều có thể dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ở độ cao 986m và tận hưởng những trải nghiệm độc đáo chỉ có ở Khu du lịch Núi Bà Đen.

Từ đỉnh “nóc nhà Đông Nam Bộ”, du khách sẽ có cơ hội thu vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, thơ mộng với những mảng màu sống động của những ruộng lúa, hoa màu, những mái nhà lô xô, và cả những con đường nhỏ như tấm lụa trải dài vắt vẻo qua những khoảnh đất trồng cây ăn trái xanh biếc.

Phía xa là hồ Dầu Tiếng bao la như chạy thẳng đến tận chân trời, những vạt mây trắng xóa như thác nước đổ lên nền trời xanh… Ngoài ra, cột mốc mạ đồng được dựng mới ngay tại hòn vọng cảnh cùng thiên đường “hòa vào cỏ cây, vương vào nắng” đầy thi vị cũng sẽ là những trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ khi lên đỉnh núi Bà.

Từ đỉnh núi Bà Đen, du khách sẽ có cơ hội thu vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thơ mộng

Đặc biệt, khi đến Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen dịp Tết Canh Tý 2020, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc 3 nhà ga cáp treo “độc nhất vô nhị” tại đây.

“Đất Thánh” Tây Ninh đang trở mình từng ngày, với nhiều khám phá mới đón chờ. Và tết này đường đến "nóc nhà Đông Nam Bộ" cũng đã thuận lợi hơn nhiều.

Tin cùng chuyên mục