
Tevez (bên phải) thi đấu cho Argentina ở Copa America 2007.
Hôm thứ Sáu 6-7, những người đại diện cho Carlos Tevez công bố rằng tiền đạo này đã thỏa thuận được các điều khoản cá nhân với Manchester United để góp mặt vào mùa giải mới. Thông báo từ các luật sư thay mặt nhà doanh nghiệp Kia Joorabchian - đại diện của Tevez - cho biết: “Chúng tôi xác nhận rằng Carlos Tevez, với sự cho phép của West Ham, đã thương thảo với các CLB khác và theo đó, các điều khoản cá nhân đã được thỏa thuận với Manchester United”.
Thông báo ấy nhấn mạnh: “Những người đại diện cho Carlos Tevez sẽ cố gắng hết sức trong tuần tới để Tevez đầu quân cho Manchester United càng nhanh chóng càng tốt. Tiến trình gút lại việc đăng ký thi đấu cho Tevez ở Manchester sẽ thực hiện đúng theo những thủ tục phù hợp”.
Trong khi đó, Carlos Tevez khẳng định rằng anh sẽ học hỏi được nhiều từ HLV Ferguson nếu như việc đầu quân cho Manchester United diễn ra trót lọt. Anh tuyên bố trên nhật báo Daily Mirror: “Tôi chỉ biết Alex Ferguson qua những gì chứng kiến từ bên ngoài, nhưng tôi tin đây là một HLV lớn và tôi sẽ là một học trò giỏi của ông ấy. Manchester United là một đội bóng có phong cách thi đấu tấn công, tôi luôn thích một đội bóng như thế. Trong đội hình Manchester United, tiền vệ Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện thời. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy trong mùa giải. Tôi ngưỡng mộ địa vị ngôi sao của cậu ấy trên sân bóng cũng như trên đường phố”.
Tuy nhiên, trước đó, West Ham lại bảo rằng Tevez còn hợp đồng thi đấu cho họ trong 3 năm tới và không thể có cuộc chuyển nhượng này diễn ra mà không được họ đồng ý. Tuyên bố của Chủ tịch West Ham Eggert Magnusson như sau: “Carlos Tevez là một cầu thủ đăng ký thi đấu cho West Ham, có hợp đồng đến tháng 6-2010. Chưa hề có thỏa thuận nào với West Ham về chuyện chuyển nhượng Carlos Tevez và chúng tôi mong cầu thủ này trở về West Ham đúng hẹn để chuẩn bị cho mùa giải mới. Xin nhắc lại, không thể có một quyết định nào về tương lai của Tevez nếu không có sự nhất trí của West Ham”.
Còn Manchester United thì thận trọng khẳng định họ chẳng làm điều gì sai trái khi xúc tiến cuộc chiêu mộ thật nhạy cảm như Tevez. Một phát ngôn viên của Manchester United nêu: “Chúng tôi làm việc đâu ra đó. Carlos Tevez đã được phép bàn bạc với chúng tôi và được phép thương thảo hợp đồng”.
o0o
Tevez gia nhập West Ham vào tháng 8 năm ngoái cùng tiền vệ Javier Mascherano. Họ đăng ký thi đấu cho West Ham, nhưng quyền sở hữu họ lại thuộc về công ty đầu tư MSI của nhà doanh nghiệp Kia Joorabchian. Đến tháng 1, Mascherano chuyển sang chơi cho Liverpool, còn Tevez vẫn ở lại và đã trở thành người hùng giúp West Ham giành quyền trụ hạng trong giai đoạn chót của mùa giải Premier League vừa rồi. Tuy nhiên, những nhùng nhằng trong việc tuyển mộ Tevez và Mascherano đã khiến West Ham bị kết tội là phạm luật và khiến CLB này bị phạt 5,5 triệu bảng Anh hồi tháng 4 vừa qua.
Cũng trong thời gian đó, các nhà quản lý Premier League đã chứng nhận rằng, West Ham đã xóa bỏ mọi thỏa thuận với Joorabchian và họ liên tục để mắt theo dõi xem những cuộc thương thảo chuyển nhượng cầu thủ này được xúc tiến theo kiểu gì. Một phát ngôn viên Premier League mới đây nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, mọi hợp đồng đưa Tevez rời khỏi West Ham đều phải được xúc tiến trực tiếp với CLB này”.
Theo đó, như báo chí đã đăng tin, lộ trình chuyển nhượng Tevez sẽ có thể như sau: Tevez đăng ký thi đấu cho Manchester United, West Ham nhận tiền và rồi họ sẽ “đền” lại một khoản tiền cho Joorabchian vì đã hủy bỏ giao kèo với vị này. Điều quan trọng là cho dù “đền” Kia Joorabchian bao nhiêu thì West Ham cũng phải chừa lại còn một khoản đáng kể cho chính họ để khỏi bị điều tra lần nữa về việc giả vờ thu tiền giùm Joorabchian...
Tiến Minh tổng hợp
Sau khi chính thức đầu quân cho Liverpool
VORONIN: “TÔI NHỚ MÃI ĐÊM ẤY...”
Đầu quân cho Liverpool, tiền đạo người Ucraina Andrei Voronin cho biết là vì anh có ấn tượng rất mạnh về bầu không khí ở sân Anfield. Cách đây 2 năm, Voronin đã đến Anfield trong một trận Champions League của Bayer Leverkusen và những gì mắt thấy tai nghe đã thôi thúc anh đầu quân cho Liverpool.
Sau khi hoàn tất cuộc chuyển nhượng (tự do) sang Liverpool hôm 6-7, Voronin kể lại: “Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái đêm ấy, dù rằng đội bóng của tôi không chơi đúng khả năng. Ngay cả với một cầu thủ ở phía bên kia như tôi, bầu không khí hôm ấy vẫn không tài nào quên được và đó là những gì tôi nhớ nhất. CĐV của Liverpool nổi tiếng trên khắp thế giới. Đó không phải là lý do duy nhất, nhưng chắc chắn là một trong những lý do lớn nhất thôi thúc tôi đầu quân cho Liverpool. Tôi nóng lòng muốn khoác chiếc áo màu đỏ của CLB này”.
Vì Liverpool đã có nhiều tiền đạo, Voronin sẽ phải cạnh tranh vị trí thi đấu với nhiều hảo thủ như Fernando Torres, Dirk Kuyt, Peter Crouch. Tuy nhiên, đối với anh điều đó không đáng ngại: “Tôi đầu quân cho Liverpool không phải chỉ để ngồi ghế dự bị. Tôi đến là để có một vị trí trong đội hình ra sân và đá cặp với một tiền đạo khác”.
Voronin là thành viên đội tuyển Urcaina ở World Cup 2006. Anh đã có 44 lần khoác áo đội tuyển. Sự nghiệp thi đấu ở CLB của Voronin hầu như chỉ gắn với bóng đá Đức. Anh đã chơi cho Cologne, Mainz, Borussia Monchengladbach, Leverkusen trước khi chuyển sang Liverpool. Theo HLV Benitez, kinh nghiệm và tài nghệ của Voronin sẽ giúp Liverpool nâng cao sức mạnh để chinh phục danh hiệu vô địch Premier League mùa tới. Benitez nói: “Voronin là một cầu thủ có tốc độ cao, di chuyển linh hoạt. Voronin chuyên hoạt động giữa các cầu thủ phòng ngự của đối phương. Anh ta có thể đóng góp cho chúng tôi nhiều thứ”.
Phương Lan tổng hợp
MILAN TUNG TIỀN GIỮ KAKA
Những mùa bóng gần đây, Ricardo Kaka luôn được sự theo đuổi gắt gao của Real Madrid. Tuy nhiên, cho đến giờ này, anh vẫn là một cầu thủ của Milan. Vậy Milan đã dùng cách nào để giữ ngôi sao sáng nhất của mình? Một thống kê cho thấy trong 5 năm thi đấu cho Milan, kể từ mùa 2003-2004 đến nay, anh đã được tăng lương… 5 lần. Hiện đang nghỉ hè, Kaka vẫn được Real liên tục đeo bám thông qua những lời đề nghị với giá tiền kỷ lục. Tuy nhiên, thông qua Ronaldo, Kaka đã cho biết rằng anh sẽ ở lại và ngày 23-7 tới đây anh vẫn sẽ trở về Milanello với tư cách là cầu thủ của Milan. Sự thật là trong 5 năm nay, tiền lương của Kaka đã tăng dần đều. Khi mới ký hợp đồng với Milan từ Sao Paulo, lương của anh chỉ là 1,7 triệu euro một năm, đến tháng 9-2004 tăng lên thành 2,5 triệu euro, năm 2005 là 3,5 triệu và đến tháng 7-2006 đã là 5,5 triệu euro. Một thông tin thú vị, Kaka đã thông báo tin anh ở lại Milan với Ronaldo sau khi Galliani cho hay anh sẽ được tăng lương ít nhất 500.000 euro một năm nữa, kèm theo đó là một bản gia hạn hợp đồng đến tận… 2012, tức là sẽ chấm dứt toàn bộ hy vọng của Real. Trước khi được tăng lương, mức lương 5,5 triệu euro của Kaka trong suốt mùa giải vừa qua đã là mức lương kịch trần của Milan, cao hơn cả Nesta, Inzaghi hay Seedorf.
SACCHI: “ADRIANO HỢP VỚI LIVERPOOL HƠN TORRES”
Theo cựu HLV đội tuyển Italia Arrigo Sacchi, Inter đang làm cho tài năng của tiền đạo Adriano bị thui chột và ông khuyên anh này nên thoát khỏi “địa ngục” ấy nếu muốn tiếp tục phát triển tài năng. Sacchi nói: “Adriano buộc phải rời Inter. Anh ấy cần phải trở lại với một Adriano mà chúng ta đã thấy khi còn ở Parma. Một tài năng như thế không thể nào để mất đi một cách uổng phí được. Về phần mình, tôi thấy Adriano là một cái tên rất phù hợp với Liverpool. Tại đây, Adriano có thể trở lại thời đỉnh cao của mình. Anh ấy sẽ hữu dụng hơn là Fernando Torres nhiều. Số tiền mà Liverpool phải chi cho Torres là quá cao. Tôi đã theo dõi anh chàng này nhiều năm nay và anh ta vẫn còn ở dạng tiềm năng, chứ chưa đến mức phải bỏ ra gần 40 triệu euro như thế”.
QUỲNH NGA
Eriksson chính thức dẫn dắt Man.City
Eriksson từng cầm quân cho nhiều CLB lớn, từng dẫn dắt cả đội tuyển Anh, nhưng chưa bao giờ ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ở một đội Premier League. Đó là lý do ông ta nhận Manchester City. Eriksson đã chính thức nhậm chức hôm thứ Sáu, 6-7, sau khi ký hợp đồng 3 năm với CLB này.
Tôi đã được một số nơi mời gọi nhưng tôi vui mừng nhận lời mời của Manchester City”, HLV
Sven Eriksson nói, “Manchester City là một CLB lớn, còn Premier League là giải đấu hay nhất thế giới. Tôi đã ở Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Italia và bây giờ tôi có cơ hội làm một HLV trưởng ở Premier League. Tôi rất hào hứng về điều đó”.
Manchester City là một CLB lớn, nhưng bao năm nay họ phải đứng sau cái bóng còn... lớn hơn của Manchester United. Đội bóng mới của Eriksson vừa khổ sở giành quyền trụ hạng ở mùa giải vừa qua. Chính vì thế, giới ủng hộ đang hy vọng những khoản đầu tư của ông chủ mới Thaksin cùng tay nghề của HLV mới Sven Eriksson sẽ giúp City vươn lên. “Chúng tôi muốn xây dựng Man.City lớn mạnh hơn nữa”, Eriksson nói tiếp, “Trong bóng đá thời nay, cần có tiền. Mục tiêu của Man.City là vươn lên sánh cùng những tên tuổi lớn. Tôi chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ thấy Manchester City vươn lên cao hơn trên bảng xếp hạng”.
Ngược lại, có những nhận định rằng Eriksson trở lại với bóng đá Anh hơi quá sớm. Ông ta mới chia tay đội tuyển Anh cách đây một năm, chưa một CĐV nào quên được nỗi thất vọng mà Eriksson gây ra sau khi lối đá cẩn thận quá mức của ông ta đã khiến đội tuyển không thể tiến xa như mong đợi. Mặc dù vậy, Eriksson vẫn bảo rằng cái thời ấy bây giờ đã như một chương sách khép lại rồi. Và theo ông, sẽ chẳng có áp lực nào lớn hơn là những cảm giác chịu đựng trong một năm qua, sau khi triều đại của ông ở đội tuyển kết thúc.
Eriksson nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ làm việc ở Premier League trước đây, và tôi cũng chẳng biết có cần phải chứng tỏ điều gì nữa hay không. Tôi đến Man.City là để làm việc tốt cho CLB này, người ta sẽ phán xử tôi về điều đó. Một năm qua không có bóng đá, đó là thời kỳ nặng nề nhất trong đời. Không làm gì cả thì áp lực nhiều hơn là ngồi trên băng ghế huấn luyện”.
Tin cho biết Eriksson sẽ chỉ định các trợ lý cho mình vào tuần tới. Ông nói trước rằng sẽ không tuyển mộ người đồng hương Roland Andersson. Ngược lại, Tord Grip, cánh tay phải của Eriksson ở đội tuyển Anh trước đây, sẽ có một chỗ trong Ban huấn luyện City.
Nguyễn Quang tổng hợp