Đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nay đã đồng thuận bàn giao ngay mặt bằng mà chưa tự lo được nơi ở mới thì được bố trí tạm cư trong thời gian chờ tái định cư. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8km dự kiến hoàn thành trong năm 2020 sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời, góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51; rút ngắn hành trình, thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa miền Tây và Đông Nam bộ.
Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua địa phận tỉnh Long An gần 5,5km, TPHCM gần 25km (trong đó có địa bàn huyện Bình Chánh) và tỉnh Đồng Nai hơn 27km. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Tổng mức đầu tư của dự án là 31.320 tỷ đồng (tương đương 1,6 tỷ USD).
Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 635,7 triệu USD, số còn lại là vốn vay Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) 634,8 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Vay 30.572 tỷ đồng làm đường sắt trên cao số 2 ở Hà Nội
-
Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên về với đội bay của Bamboo Airways
-
Thực hiện chỉ thị 23, quận 7 giảm mạnh vi phạm xây dựng
-
Huyện Phú Giáo phát triển hạ tầng đô thị
-
Hà Nội “điểm danh” các trường vi phạm khi thuê phương tiện đưa đón học sinh
-
Xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
-
Kiến nghị thí điểm Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc quận, huyện
-
Đến năm 2030 mới khắc phục xong đầu tư lệch pha cao tốc
-
Hàng không Việt Nam đón chuyến bay an toàn thứ 900.000 năm 2019
-
Tăng thêm 6 chuyến bay đến Phillippines phục vụ cổ động viên xem chung kết bóng đá SEA Games 30