- Nữ VĐV marathon Mỹ Deeja Youngquist chấp nhận án treo giò 2 năm vì sử dụng thuốc doping. Youngquist 29 tuổi, trước đó rút đơn kháng án với Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Cô bị phát hiện sử dụng thuốc kích thích EPO vào ngày 16-3-2004, trước một cuộc thi kiểm tra, chọn VĐV Mỹ tranh tài marathon Olympic mùa hè Athens 2004. Ở cuộc tuyển chọn này, Youngquist xếp hạng 8. Cô chỉ có thể trở lại thi đấu từ ngày 4-12-2006.
- Tay đua xe đạp Leonardo Piepoli về nhất chặng 13 dài 218 km của giải Vòng quanh Italia 2006 (Giro d’Italia). Thành tích của anh là 5 giờ 21 phút 12 giây, nhì và ba là đồng hương Italia Ivan Basso (nhiều hơn 44 giây) và Jose Gutierrez 1 phút 19 giây).
Dưới cơn mưa nặng hạt, Piepoli 34 tuổi không mấy nổi tiếng có chiến thắng chặng đầu tiên tại Giro sau 11 năm đua nhà nghề. Anh đua đua tốc độ với Basso, mặc kệ Gutierrez, Gilberto Simoni, Damiano Cunego và đương kim vô địch giải Paolo Savoldelli ráng bám theo phía sau. Trước đó, Basso cẩn trọng khi đổ dốc dài 6, 5 km với nhiều khúc ngoặt rất hiểm. Basso giải thích do không đội nón bảo hộ nên anh bị lạnh. Đó cũng là lý do nhiều tay đua chùn chân, như chuyên gia leo núi Jose Rujano người Venezuela (hạng ba chung cuộc Giro 2005) bỏ cuộc khi còn cách đích 3 km.
Ivan Basso nắm chắc chiếc áo Hồng Giro.
- Trên bảng xếp hạng tạm thời, áo Hồng vẫn thuộc về Basso sau 49 giờ 53 phút 36 giây, xếp trên Guttierez (Tây Ban Nha, nhiều hơn 3 phút 27 giây) và đương kim vô địch Savoldelli (Italia, 5 phút 30 giây). Với kết quả này, Basso vượt xa khỏi các đối thủ chính những 10 phút, như Gilberto Simoni (hạng năm) thua Basso 8 phút chẵn, Damiano Cunego (hạng 8) thua 8 phút 58 giây và Danilo Di Luca (hạng 10) thua 10 phút 36 giây.
Khoảng cách này thường đủ để thắng một giải lớn, nhưng Basso vẫn chưa khẳng định anh sắp đạt một trong hai mục tiêu vô địch Giro và Tour de France. Anh nói Giro chỉ kết thúc ở Milan, sau chặng 21. Chặng 14 dài 223 km, có lúc “lấn” sang đất Thụy Sĩ, vượt một ngọn đèo dài 20 km khá dốc trước khi trở lại Italia.
- Tay đua xe đạp Robbie McEwen người Australia phải rút khỏi giải Giro, do có vấn đề về đường ruột. Ở Giro này, anh đã thắng ba chặng. Có thể anh sẽ trở lại ở Tour Thụy Sĩ ngày 10-6.
- Tay vợt nam Radek Stepanek vào chung kết giải quần vợt Hamburg Masters (Đức), giải làm nóng cho Grand Slam Pháp mở rộng 2006 (từ 28-5 đến 11-6) này. Stepanek người CH Séc thắng Jose Acasuso (Argentina) 6-4, 7-6 (7-5) ở trận bán kết. Stepanek là hạt giống duy nhất (số 15) thuộc nhánh dưới vào đến tứ kết.
Kết quả trên sân đất nện của anh trong năm nay là 11 trận thắng, 3 thua và năm ngoái anh từng vào đến bán kết sân đất nện Masters Series Roma (Italia). Đối thủ chung kết của anh là tay vợt Tây Ban Nha Tommy Robredo (số 8), người thắng số 12 Mario Ancic (Croatia) 7-5, 6-4 trong trận bán kết còn lại. Với Robredo, đó là trận chung kết Masters Series đầu tiên.
- Tay vợt nữ Thụy Sĩ Martina Hingis lội ngược dòng, thắng đối thủ Mỹ Venus Williams 0-6, 6-3, 6-3, giành quyền vào chung kết giải Italia mở rộng 2006 trên sân đất nện làm nóng cho giải Pháp mở rộng. Venus tưởng như sẽ thắng dễ Hingis, khi đối thủ thua nhanh trong séc đầu kéo dài 22 phút. Nhưng Hingis gỡ hòa rồi thắng luôn séc thứ ba.
Đây là trận thắng đầu tiên của Hingis trước Venus kể từ sau bán kết Australia mở rộng. Riêng tại giải này, Hingis hạ Venus trong trận chung kết năm 1998 và thua Venus trong bán kết năm 1999. Hướng đến chức vô địch đầu tiên kể từ khi trở lại tennis đỉnh cao hồi đầu năm, Hingis có đối thủ Nga Dinara Safina trong chung kết. Safina hạ đồng hương Svetlana Kuznetsova 3-6, 6-4, 7-5, sau 2 giờ 33 phút đấu.
Anh Thao