
Hiện nay nhiều ngân hàng nội địa đã phát hành hai loại thẻ tín dụng quốc tế Visa và Mastercard. Với nhiều tính năng tiện lợi, sản phẩm này ngày càng thu hút người dân sử dụng thanh toán thay thế tiền mặt.
Xài trước, trả sau

Một điểm phát hành thẻ ATM trên đường Pasteur. Ảnh: Hoàng Anh Thư
Với thẻ tín dụng quốc tế, chủ thẻ sẽ được ngân hàng xem xét và cấp hạn mức tín dụng để có thể chi trước trả tiền sau. Thẻ tín dụng ACB Visa và ACB Mastercard của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho khách hàng trả tiền sau với thời hạn ưu đãi miễn lãi từ 16 - 45 ngày hoặc chủ thẻ có thể trả chậm mỗi tháng 20% số tiền đã chi tiêu và chịu phí tài chính. Thẻ chuẩn (còn gọi là thẻ thường hay thẻ xanh) có hạn mức từ 10-50 triệu đồng, thẻ vàng có hạn mức từ trên 50 triệu đồng. Chủ thẻ có thể thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các đại lý chấp nhận thẻ Visa, Mastercard như siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, đại lý vé máy bay, khu du lịch, bệnh viện, câu lạc bộ... tại nước ta và hơn 220 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra chủ thẻ còn có thể rút tiền mặt khi cần tại hàng trăm ngàn máy ATM mang thương hiệu Visa, MasterCard trong và ngoài nước.
Thủ tục mở thẻ ở các ngân hàng thường giống nhau và rất nhanh. Khi làm thẻ khách hàng phải ký quỹ, mức ký quỹ khác nhau tùy ngân hàng và tùy loại thẻ. Mức ký quỹ càng cao, hạn mức sử dụng thẻ càng lớn. Ông Lê Vũ Kỳ, Giám đốc Trung tâm thẻ ACB, cho biết có nhiều cách ký quỹ khi mở thẻ tín dụng. Chẳng hạn mở tài khoản đảm bảo thanh toán thẻ từ 110% hạn mức tín dụng yêu cầu trở lên, số tiền trong tài khoản này sẽ được hưởng lãi kỳ hạn 12 tháng theo lãi suất của ACB từng thời điểm.
Khách hàng cũng có thể thế chấp sổ tiết kiệm (VNĐ, USD hoặc vàng) hoặc trích thẳng một khoản tiền trong tài khoản thanh toán của chủ thẻ tại ACB để đảm bảo số tiền cần thanh toán qua thẻ. Khách hàng thuộc đối tượng được phát hành thẻ tín chấp (không cần ký quỹ) là những khách hàng có mức thu nhập trên 3 triệu đồng/ tháng và có thời gian công tác tại các công ty quốc doanh, liên doanh, nước ngoài….
Hiệu quả tối ưu
Anh Vũ Đình Tân là giám đốc kinh doanh của một công ty, thường xuyên đi nước ngoài, nên thẻ tín dụng ACB VisaCard với hạn mức 50 triệu đồng đã trở thành vật bất ly thân của anh. “Có thẻ này tôi không sợ rủi ro như chuyện phải mang quá nhiều tiền mặt trong người lúc đi công tác, du lịch... trong và ngoài nước. Tôi có thể thực hiện giao dịch bằng bất kỳ loại tiền tệ nào trên thế giới và thanh toán lại cho ACB chỉ bằng VND. Đặc biệt thông qua thẻ tín dụng quốc tế, tôi có thể đặt hàng qua thư hay điện thoại và thực hiện các giao dịch trên mạng Internet rất dễ dàng” - anh Tân cho biết. Thẻ tín dụng quốc tế có tính năng an toàn cao. Mất thẻ không có nghĩa là mất tiền nếu chủ thẻ thông báo kịp thời cho Trung tâm thẻ ACB hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/24 khi gọi tới số 8 247 247.
Theo các ngân hàng, hiện nhiều công ty đã tạo điều kiện cho nhân viên của mình đăng ký sử dụng thẻ tín dụng quốc tế - do đã thấy được lợi ích cho công ty như giảm được khoản tạm ứng công tác phí cho nhân viên (VND hay ngoại tệ), giúp công ty quản lý và kiểm soát hiệu quả việc chi tiêu của nhân viên thông qua bảng thông báo giao dịch hàng tháng. Hiện ACB có các dịch vụ hỗ trợ cho chủ thẻ tín dụng quốc tế như được tham gia chương trình bảo hiểm cứu trợ y tế toàn cầu, thanh toán các hóa đơn (điện, nước, điện thoại, phí bảo hiểm, truyền hình cáp...)
Trần Dũng