Thêm một quan chức thương mại Mỹ cứng rắn với Trung Quốc

Hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định ông Dennis Shea giữ chức Phó đại diện Thương mại Mỹ. 

 

 

Ông Trump đã bổ sung thêm nhân vật theo đường lối “diều hâu” thương mại đối với Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)
Ông Trump đã bổ sung thêm nhân vật theo đường lối “diều hâu” thương mại đối với Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)
Đây tiếp tục là một một nhân vật theo đường lối “diều hâu” thương mại đối với Trung Quốc trong đội ngũ chính sách thương mại của ông Trump, bao gồm Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Giám đốc chính sách thương mại và công nghiệp Peter Navarro. 

Ông Shea là Phó chủ tịch Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung, với nhiệm vụ đánh giá mối quan hệ an ninh, kinh tế và thương mại giữa hai nước, trong đó có việc tuân thủ của Bắc Kinh đối với các cam kết giữa nước này với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hồi tháng 11-2016, ban chính sách này đề xuất các nghị sĩ Mỹ có hành động để cấm các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc mua lại các công ty Mỹ, cho rằng Bắc Kinh tận dụng các doanh nghiệp sân sau của nhà nước để thúc đẩy các mục tiêu an ninh quốc gia của nước này. 

Tin cùng chuyên mục