
Chưa khi nào ở TPHCM số lượng các công ty, cửa hàng chuyên bán nhạc cụ, đặc biệt là các loại đàn lại xuất hiện nhiều như vậy, thậm chí chỉ cần vào google gõ “mua đàn” còn thấy hàng loạt những trang web có nhu cầu mua bán mặt hàng này. Đó là minh chứng rõ nhất để nhận thấy thị trường nhạc cụ đã bắt đầu sôi động.

Khi đời sống vật chất đã đủ đầy và việc nghe người khác chơi nhạc chưa đáp ứng nhu cầu giải trí, nhiều người tìm đến với âm nhạc theo cách “thưởng thức chủ động” - tự tìm kiếm sự thú vị trong việc học chơi những bản nhạc mình yêu thích.
Học đàn hiện nay là một trong những môn ngoại khóa được các bậc phụ huynh chọn cho con em mình nhiều nhất. Và để các em học tốt, việc mua đàn để tập luyện thêm ở nhà là việc tất yếu.
Một cây đàn Organ đối với các gia đình không phải là quá đắt với mức giá trung bình từ 4 triệu đồng trở xuống. Các nhạc cụ dần trở thành món quà ý nghĩa bậc nhất cho dịp sinh nhật của con, cháu, hay bạn bè.
Theo chị Xuân Tiên, phụ huynh đưa 2 con đi học đàn ở Trường Suối Nhạc thì việc học đàn đã giúp con chị từ một bé trai nhát đến mức òa khóc khi thấy người lạ, giờ có thể tự tin biểu diễn trong các cuộc thi cuối khóa ở trường. Niềm tự hào này có thể nhận thấy khi trong nhà chị có tới 2 cây đàn, một piano cho bé lớn, một organ cho bé nhỏ.
Nhiều người vốn yêu thích âm nhạc nhưng trước đây chưa có điều kiện học, giờ tự thưởng cho mình một loại nhạc cụ, từ guitar đến organ, thậm chí như chị Yến, nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty lớn còn định mua… trống. Vẻ cổ kính và sang trọng của piano gỗ ngoài yếu tố âm nhạc còn là một vật trang trí rất có giá, là biểu tượng của một góc văn hóa.
Chính vì vậy mặc dù giá thành cao, một đàn piano “tầm trung” cũng đã bằng chiếc xe Piaggo, nhưng theo ông Phạm Xuân Chiến, Giám đốc kinh doanh của Công ty Việt Thương - nhà phân phối nhạc cụ có tiếng thì: số lượng người Việt Nam mua piano trong vài năm gần đây liên tục tăng, đặc biệt là đối tượng khách hàng có thu nhập khá, cao.
Ngoài việc phục vụ giải trí, nhạc cụ ngày càng thể hiện rõ tầm quan trọng trong giáo dục. Ở các trường tiểu học, phổ thông, nguồn chi phí đầu tư cho nhạc cụ cũng tăng lên nhiều, trở thành một trong những đơn vị có nhu cầu cao về dụng cụ sử dụng vào việc học tập, nghi thức đội, diễu hành. Nhiều trường dạy tiếng Anh như: Việt Mỹ, Không Gian… cũng mua đàn và thẻ nhớ SD có sẵn các bài hát tiếng Anh để phục vụ việc giảng dạy thêm phần sinh động.
Khách hàng của nhạc cụ đa dạng về ngành nghề và cả về túi tiền, nhưng đối với các loại đàn có mức giá vừa phải như organ, guitar… đa số đều mua đàn chính hãng, có bảo đảm từ phía nhà sản xuất uy tín như Yamaha, Casio, Kawai, Roland. Rất nhiều người không rành về nhạc khi đi mua đàn ngoài việc chọn cơ sở uy tín còn nhờ thêm cả giáo viên dạy nhạc.
Với nhạc cụ đắt tiền như piano thì hàng đã qua sử dụng cũng là một lựa chọn. Nhược điểm của hàng Second hands là không có bảo hành, chất lượng tốt xấu thế nào thì chỉ có người trong nghề, biết rõ về nhạc mới có thể thẩm âm chứ chỉ dựa vào các dữ liệu “mới 90%, 80%” thì khó tin được. Tuy nhiên, nhạc cụ đã qua sử dụng vẫn có nhánh khách hàng riêng là những người có thu nhập trung bình, các phụ huynh chưa muốn mua đàn tốt vì sợ con nhanh chán, không theo học nữa thì phí.
Các công ty chuyên mua bán đàn cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn, có thể tư vấn cho khách hàng những mẫu đàn phù hợp theo từng mục đích sử dụng, đội ngũ kỹ thuật đến tận nhà để vệ sinh đàn, lên giây, sửa chữa hay thay mới theo đúng chế độ bảo hành.
Và để mở rộng thị trường nhạc cụ, có nhà cung cấp còn sẵn sàng tổ chức những lớp huấn luyện miễn phí cho giáo viên nhạc khắp các tỉnh thành, mở các khóa hè miễn phí cho những ai muốn theo học, tập huấn, hỗ trợ các trường học xây dựng và duy trì các đội kèn trong nhà trường. Theo ông Chiến, việc làm này trước hết mang đến cho nhiều người những cơ hội tiếp xúc và sử dụng, khai thác những tính năng của nhạc cụ triệt để hơn. Sau nữa nó mang lại những cơ hội kinh doanh lớn cho chính các công ty này.
Có nhiều lý do để nhiều người chọn mua, hay học chơi một nhạc cụ nào đó, có thể để giải trí, mong con phát triển năng khiếu âm nhạc, thậm chí để thể hiện mình trước mọi người. Dù với mục đích nào thì cũng đã góp phần tạo thêm màu sắc cho cuộc sống, đánh thức những năng khiếu tiềm tàng và góp thêm chút lửa cho thị trường nhạc cụ.
TRẦN NHUNG