Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TPHCM: Đảm bảo cho nhân dân đón tết bình yên

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TPHCM: Đảm bảo cho nhân dân đón tết bình yên

Vào dịp cuối năm, các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động. Công an TPHCM (CATP) đã có đối sách như thế nào để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự từ nay tới Tết Nguyên đán 2010? Trao đổi với PV Báo SGGP, thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng (ảnh), Giám đốc CATP cho biết:

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TPHCM: Đảm bảo cho nhân dân đón tết bình yên ảnh 1

Từ năm 2001 đến nay, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TPHCM liên tục được kéo giảm. Trong 11 tháng đầu năm 2009, số vụ phạm pháp hình sự cũng đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy vậy, các loại án, điển hình là cướp tài sản vẫn xảy ra nhiều ở các quận ven - nơi có nhiều người dân từ các tỉnh, thành khác đến TPHCM cư trú. Đối tượng chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên, cấu kết thành băng nhóm, sử dụng xe máy phân khối lớn đeo bám nạn nhân hoặc mai phục nơi vắng tối, lợi dụng nạn nhân sơ hở, dùng hung khí, nón bảo hiểm tấn công, uy hiếp rồi cướp tài sản.

Trong cơ cấu tội phạm, án trộm cắp tài sản giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao (chiếm gần 80% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự). Theo quy luật hoạt động của tội phạm, vào dịp cuối năm, tội phạm thường gia tăng hoạt động, đặc biệt là cướp giật và trộm cắp tài sản... Ngoài ra, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội (va chạm trong sinh hoạt hàng ngày, ăn nhậu say sưa, cờ bạc…) cũng phức tạp.

- Có ý kiến cho rằng, trộm cắp và cướp giật xảy ra như cơm bữa vì… người dân quá sơ hở. Phải chăng trộm cắp và cướp giật phức tạp là do “lỗi” của người dân? Trong khi, tỷ lệ khám phá thành công án trộm cắp (chỉ chiếm khoảng 40% số vụ trộm) và cướp giật thường không cao, tại sao vậy, thưa thiếu tướng?

- TPHCM tạm gọi là vùng trũng, là nơi tập trung tội phạm từ các tỉnh, thành phố khác đến khá nhiều; phần đông người phạm tội có tuổi đời trẻ, “chọn” cách gây án để có tiền ăn chơi và sinh sống ở TPHCM. Trong những năm qua, CATP đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp và huy động sức mạnh của toàn dân nên đã kéo giảm được tội phạm như đã nêu trên.

Tuy vậy, đối với án trộm tài sản, tỷ lệ khám phá thành công còn thấp là do đối tượng thường lợi dụng sơ hở của nạn nhân để trộm tài sản sau đó tẩu thoát nhanh, không để lại dấu vết, hiện trường; nạn nhân và nhân dân cũng không thể cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng cho lực lượng công an. Tội phạm chủ yếu ở địa phương khác đến TPHCM hoạt động. Địa bàn TPHCM rộng lớn trong khi đó quân số lực lượng CATP còn thiếu nên chưa quản lý hết, chưa nắm hết đối tượng từ nơi khác đến TP hoạt động; một số địa bàn, nhất là những vùng đô thị hóa nhanh, CATP còn chưa phối hợp tuần tra khép kín được.

- Mới đây, thông tin về băng nhóm xã hội đen ra tay sát hại một công dân theo “đơn đặt hàng” khiến dư luận dân chúng lo ngại. Người ta lo ngại không chỉ tính chất dã man của vụ án, mà bởi cách hành xử là thuê giang hồ để “giải quyết” mâu thuẫn. Thiếu tướng nghĩ gì trước thực tế đó và trách nhiệm của CATP - khi để xảy ra những vụ thanh toán mang “màu sắc” xã hội đen - như thế nào?

- Tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” đâm thuê chém mướn, sau vụ án Năm Cam về cơ bản đã được CATP tập trung lực lượng đấu tranh trấn áp triệt phá. Trước tình hình người dân từ các tỉnh, thành khác tới TPHCM làm ăn, sinh sống, học hành ngày càng nhiều thì điều không tránh khỏi là các đối tượng có tiền án, tiền sự ở các tỉnh, thành khác cũng kéo tới.

Vừa qua, tại TPHCM xảy ra vụ giết ông Đặng Văn Sỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải. Qua điều tra, CATP đã triệt phá 1 băng nhóm tội phạm, chúng khai nhận được thuê mướn và chúng tôi đã bắt khẩn cấp Ngô Quang Trưởng, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải, để điều tra làm rõ hành vi chủ mưu thuê người giết ông Đặng Văn Sỹ. Tuy nhiên, không thể từ thực tế này mà suy ra là có một bộ phận người dân vẫn “chọn cách hành xử là thuê giang hồ để giải quyết mâu thuẫn”. Kiểu hành xử của Ngô Quang Trưởng chỉ là cá biệt.

CATP với trách nhiệm và vinh dự là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ở TP, đã từng hứa trước nhân dân TPHCM không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn. Chúng tôi đã và đang tập trung trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm gây án nghiêm trọng, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” một cách quyết liệt. Với đội ngũ cán bộ - chiến sĩ giỏi và truyền thống anh hùng của lực lượng CATP, tôi tin tưởng rằng tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” sẽ được loại trừ.

- Thưa thiếu tướng, năm hết tết đến cũng là dịp các loại tội phạm tăng cường hoạt động, kiếm ăn, CATP đã có kế hoạch gì để bảo đảm trật tự an ninh địa bàn và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân TPHCM trong những ngày lễ tết cuối năm này?

- Để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo đảm cho mọi người được vui chơi, đón tết an lành, CATP vừa chỉ đạo công an các cấp, trong đó có công an phường, xã, thị trấn thông báo cho nhân dân TPHCM về phương thức hoạt động mới của các loại tội phạm để phòng ngừa, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng chống tội phạm trên địa bàn mình. Riêng lực lượng công an, chúng tôi đã xây dựng phương án kế hoạch, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ lễ, tết… đảm bảo cho nhân dân TPHCM đón tết bình yên.

ĐƯỜNG LOAN thực hiện

Tin cùng chuyên mục