Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TPHCM: Mong người dân hỗ trợ giữ vững an ninh trật tự

ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TPHCM: Mong người dân hỗ trợ giữ vững an ninh trật tự

Các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động vào dịp cuối năm, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản và không tránh khỏi băng cướp có vũ khí tái hoạt động. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong dịp này, Công an TPHCM đã có những biện pháp như thế nào? Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng (ảnh), Giám đốc Công an TPHCM, đã có cuộc trao đổi với PV Báo SGGP.

- PV: Xin Thiếu tướng cho biết nhận định về tình hình an ninh trật tự từ nay đến cuối năm 2008, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán 2009. So với cùng kỳ các năm trước, tình hình tội phạm cuối năm nay có những diễn biến mới như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TPHCM: Mong người dân hỗ trợ giữ vững an ninh trật tự ảnh 1

Thiếu tướng NGUYỄN CHÍ DŨNG: Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM luôn được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong 11 tháng qua, tội phạm diễn biến phức tạp: tội phạm trong độ tuổi trẻ tăng cao (70% tội phạm được thực hiện bởi người dưới 30 tuổi), người từ các tỉnh thành khác đến TP làm ăn tụ tập rủ nhau gây án (chiếm khoảng 30% tội phạm); tội phạm cướp giật, trộm tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao (gần 80% tổng số vụ phạm pháp hình sự); các vụ giết người, gây thương tích do nguyên nhân xã hội như mâu thuẫn trong gia đình, uống rượu say, mâu thuẫn trong xã hội… còn xảy ra nhiều.

Tình hình trên cho thấy đạo đức xã hội trong một bộ phận nhân dân bị xuống cấp. Đặc biệt, nổi lên gần đây là tình trạng người nước ngoài, nhất là người gốc châu Phi, nhập cảnh vào Việt Nam gây ra nhiều vụ trộm, lừa đảo, sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản để chuyển tiền, trộm cước viễn thông, sống lang thang… Theo quy luật, cứ vào dịp cuối năm (trước và sau Tết Nguyên đán), tội phạm thường gia tăng hoạt động, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản.

- Thời gian qua, trên địa bàn TP diễn ra nhiều vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng… Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cướp có vũ khí. CATP có biện pháp gì nhằm phòng ngừa việc tái hoạt động của băng nhóm cướp có vũ khí vào dịp cuối năm?

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP xảy ra một số vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, sử dụng vũ khí để cướp. Trong đó, Công an TP đã khám phá và bắt các đối tượng sử dụng súng tại quận 1 và huyện Nhà Bè. Song song với việc trấn áp bọn cướp có vũ khí, chúng tôi cũng đã mở đợt tuyên truyền tới nhân dân và tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Công an TP đã tập trung chỉ đạo công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn cử cán bộ công an đến từng nơi hướng dẫn, khuyến cáo các chủ tiệm vàng tăng cường công tác phòng ngừa và có những biện pháp tự bảo vệ tài sản; hướng dẫn họ cách thông báo cho cơ quan công an nhanh nhất hoặc chống trả khi có tình huống xấu xảy ra, trang bị còi báo động, gắn camera, không vận chuyển tài sản trên xe gắn máy 2 bánh về nhà; tăng cường lực lượng bảo vệ và quan hệ tốt với quần chúng xung quanh khu vực tiệm vàng của mình để phòng ngừa tội phạm khi xảy ra.

- Trước đây, các vụ trộm, cướp giật tài sản thường xảy ra ở các quận, huyện vùng ven, ngoại thành, nơi thưa vắng người. Nhưng gần đây, ngay trung tâm thành phố, người đi bộ, đi xe máy rất dễ bị giật túi xách, điện thoại, đồ trang sức… Thiếu tướng lý giải gì về tình trạng trên?

Trộm cắp, cướp giật tài sản tập trung tại địa bàn các quận trung tâm do người dân đi tham quan, mua sắm mất cảnh giác khiến đối tượng xấu lợi dụng. Điều chúng ta cần làm là giúp mọi người nhận ra tình trạng này, từ đó từng người, từng gia đình cần tăng cường cảnh giác; mọi người, mọi gia đình cần tăng cường quản lý giáo dục con em mình, không để các em ăn chơi lêu lổng cũng như đề phòng con em mình tiêm nhiễm bạo lực qua phim ảnh, sách báo… dẫn đến phạm tội. Làm được điều đó cũng là góp phần cùng lực lượng công an giữ gìn bình yên cho nhân dân vui tết và đó cũng là làm cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của TP ta phát triển.

- Công an TP đã đề ra biện pháp, kế hoạch như thế nào nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trong dịp cuối năm?

Từ đầu năm 2008, Công an TP mở nhiều đợt tấn công tội phạm nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Để đảm bảo cho bà con vui vẻ trong ngày lễ và trong dịp Tết cổ truyền, Công an TP đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình là “thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ”. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 11-2008, Công an TP đã ra quân trấn áp mạnh tội phạm, kéo số vụ tội phạm trong tháng 11 giảm gần 7,6% so với tháng 10.

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Thành ủy TPHCM, chúng tôi kết hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phòng ngừa tốt trong cộng đồng, đề phòng bọn tội phạm trong dịp tết. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Thành ủy, UBND TP chỉ đạo các ban ngành có kế hoạch để cùng bảo vệ bình yên TP trong dịp Tết Nguyên đán 2009. Về biện pháp nghiệp vụ, Công an TP tiếp tục chỉ đạo và triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công toàn diện các loại tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội trong các tháng cuối năm 2008 và Tết Nguyên đán 2009.

Trong đó, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an quận, huyện rà soát, xác định đối tượng, băng nhóm tội phạm; chú trọng kiểm tra hành chính, đăng ký tạm trú, tạm vắng; tấn công mạnh, quyết liệt vào từng loại tội phạm và đặc biệt tập trung ngăn chặn bọn cướp giật, bọn cướp có vũ khí. Riêng về tội phạm trộm, cướp giật tài sản, để đấu tranh, phòng ngừa tốt, Công an TP tập trung chỉ đạo quyết liệt lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (của TP và các quận, huyện) tăng cường tuần tra, kiểm soát chống cướp, cướp giật trên địa bàn trung tâm…

Chúng tôi mong rằng bà con TP đã từng quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc Công an TP, nay sẽ tiếp tục tin yêu, hỗ trợ cùng chúng tôi. Chúng ta cùng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp tết để cái tết luôn là niềm vui của mọi nhà!

Đường Loan thực hiện

Tin cùng chuyên mục