Bão số 10 đi chếch lên phía Bắc

Bão số 10 đi chếch lên phía Bắc
Bão số 10 đi chếch lên phía Bắc ảnh 1

(SGGP).- Chiều qua 11-12, bão số 10 đã chuyển hướng đi chếch lên phía Bắc, vào hồi 20 giờ ngày 11-12, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 13,8 độ vĩ Bắc; 117 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 13.

Dự báo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 16 giờ ngày 12-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ vĩ Bắc; 114,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Nam.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, cách bờ biển Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 500km về phía Đông; từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 - 350 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 16 giờ ngày 13-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía Nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, cách bờ biển Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 260km về phía Đông; từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội.

Vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa gió bão mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc bộ, ngoài khơi Trung bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Ngày 11-12, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương có công điện số 04 yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển; đặc biệt là các tỉnh thành phố còn tàu thuyền đánh bắt xa bờ như Quảng Ngãi còn 8 tàu với 114 người đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Quảng Nam còn 21 tàu ở khu vực Cù lao Chàm phải kêu gọi ngay vào bờ. Các tỉnh thành phố ven biển không được để tàu trú ẩn tại các đảo nhỏ và các cù lao.

Tin cùng chuyên mục