
Ông Abdul Aziz al Hakim, thủ lĩnh Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq (ISCI), một trong những đảng phái chính trị Shiite quyền lực nhất ở Iraq đã qua đời tại một bệnh viện ở Tehran (Iran). Các cộng sự thân cận cho biết, Giáo sĩ al-Hakim đã được điều trị bệnh ung thư phổi di căn từ năm 2007, nhưng sức khỏe của ông gần đây đã xấu đi.

Vị giáo sĩ 59 tuổi này nổi tiếng với các mối quan hệ gần gũi với Iran, trong giai đoạn khi ông và các thành viên cao cấp khác của ISCI sống lưu vong dưới thời Saddam Hussein. Năm 2003, ông đã vượt biên giới Shalamjah từ Iran trở về quê hương, sau hơn hai thập kỷ sống lưu vong. Còn đảng ISCI nhanh chóng trở thành một thế lực trung gian quyền lực lớn trong Chính phủ Iraq.
Phái Shiite là bộ phận thiểu số trong thế giới Hồi giáo nhưng lại chiếm đa số tại Iraq. Tuy vậy, dưới chế độ cũ Saddam Hussein, những người Hồi giáo Shiite Iraq đã bị giới lãnh đạo đất nước theo phái Sunni đàn áp.
Dù thất bại trước đảng của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki trong cuộc bầu cử hồi tháng 1 năm ngoái, các nhà quan sát cho rằng ISCI vẫn là một thế lực lớn và có thể trở thành một đối thủ đáng gờm trong các cuộc bầu cử năm sau. Hiện tại, Đảng này có một số thành viên cấp cao trong nội các và một lực lượng được coi là có ảnh hưởng đáng kể trong việc thiết lập an ninh ở Iraq.
Hạnh Chi (Theo AFP)