Thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

(SGGPO).- Rạng sáng nay (11-8), hàng ngàn người dân tụ tập trước căn biệt thự, cũng là trụ sở Công ty TNHH Quốc Anh (chuyên chế biến gỗ ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để theo dõi công tác thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ, giám đốc công ty này.

Ngoài Công an tỉnh Bình Phước, một tổ công tác của Bộ Công an phía Nam cũng đã có mặt để giám sát công tác thực nghiệm hiện trường vụ án. Tuy đã có kế hoạch phong tỏa hiện trường kỹ càng nhưng cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cũng phải vất vả bởi rất đông người hiếu kỳ vây quanh. Hàng trăm cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 của Công an huyện Chơn Thành và lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đã được huy động, nhằm đảm bảo cho quá trình thực nghiệm được diễn ra đúng trình tự, kế hoạch.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, bị can Nguyễn Hải Dương trong chiếc áo khoác đen, nón bảo hiểm màu xanh, cùng bị can Vũ Văn Tiến được đưa lên tầng một của căn biệt thự của gia đình ông Mỹ. Dương loay hoay để diễn lại cảnh cùng Tiến ra tay thảm sát 6 người.

Sau khi đột nhập vào ngôi nhà, Dương và Tiến đã thực hiện lại cảnh lẻn vào phòng ngủ trên tầng một rồi lấy dao khống chế Lê Thị Ánh Linh (24 tuổi, con gái đầu của ông Mỹ) và Dư Thị Tố Như (18 tuổi, cháu gái của ông Mỹ). Hai đối tượng thực hiện lại cảnh bắt trói hai cô gái vào song cửa sổ, đồng thời nhét vải vào miệng họ. 

Ngay từ sáng sớm, đã có đông người dân hiếu kỳ theo dõi thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước

Tiếp đó, Dương cùng Tiến cầm súng điện đi xuống cầu thang, đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ để khống chế hai người cùng đứa con trai là Lê Quốc Anh (15 tuổi). Hai bị can trói 3 người lại và Dương là người trực tiếp dùng súng điện chích vào người ông Mỹ, sau đó cùng với Tiến quay sang truy hỏi bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ) về nơi cất giấu tiền và vàng. Khi bà Nga mở két sắt, thấy tài sản bên trong không có nhiều nên hai bị can tiếp tục đưa Anh qua phòng kế bên tìm tài sản. Tuy nhiên, không hỏi được nơi cất tài sản nên hai bị can giết cậu bé này.

Đến 10 giờ 15 phút, hai bị can tiếp tục diễn lại cảnh tàn sát những người còn lại trong nhà ông Mỹ. Theo đó, sau khi giết xong Quốc Anh, Dương và Tiến quay trở lại phòng vợ chồng ông Mỹ. Tiến dùng dây siết cổ hai người. Trong khi Dương dùng dao cứa cổ vợ chồng ông Mỹ đến chết. Chưa dừng lại ở đó, cả hai đi lên phòng nơi Linh và Như đang bị trói; Tiến tiếp tục siết cổ hai cô gái còn Dương cầm dao đâm vào vùng cổ, ngực của hai nạn nhân.

Khoảng 15 phút sau, hai bị can diễn lại cảnh tẩu thoát khỏi hiện trường, sau khi tha mạng cho bé N. (18 tháng tuổi, là con gái út của ông Mỹ).

Như Báo SGGP đã đưa tin, rạng sáng ngày 7-7-2015 tại Công ty TNHH Quốc Anh đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng làm 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ chết thảm. Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến sau 3 ngày gây án. Cũng liên quan đến vụ án, nghi can thứ 3 là Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) đã bị bắt tạm giam về tội “Giết người, cướp tài sản”.

  ĐỨC TRUNG

-Thông tin liên quan:

>> Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Bắt thêm nghi can thứ 3

>> Bắt 2 nghi can tham gia vụ sát hại 6 người ở Bình Phước

>> Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Phước

>>Vụ sát hại dã man 6 người ở Bình Phước: Bé gái 18 tháng tuổi con chủ nhà được an toàn

>> Vụ sát hại dã man 6 người trong một gia đình ở Bình Phước: Bắt giữ 1 nghi can 

Tin cùng chuyên mục