Ngày 17-11, Ấn Độ hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 16-11 của Thượng Viện Mỹ. Theo đó, với tỷ lệ 85/12, cơ quan này đã thông qua Thỏa thuận Hạt nhân Dân sự Mỹ - Ấn Độ. Thỏa thuận này được Tổng thống Mỹ George Bush và Thủ tướng Ấn Độ Manhoman Singh đề xuất như một bước đi chiến lược nhằm tăng cường quan hệ song phương.
Theo thỏa thuận, Ấn Độ, nước chưa tham gia Hiệp định Không phổ biến hạt nhân (NPT), sẽ được phép tiếp cận các công nghệ hạt nhân dân sự để đổi lại việc đặt các lò phản ứng nguyên tử của nước này dưới sự giám sát quốc tế. Tháng 12 tới, Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ họp để thống nhất và thông qua vài sửa đổi trong thỏa thuận trước khi đệ trình Tổng thống Bush ký thành luật. Giới chức Mỹ bình luận rằng, việc thông qua này sẽ đưa Ấn Độ tham gia vào “xu thế không phổ biến hạt nhân”.
H.CH. (Theo AFP, AP)