Anh

Tìm giải pháp xử lý chất thải phóng xạ

Theo báo cáo công bố hôm 31-7 của Ủy ban Quản lý chất thải phóng xạ Anh (CoRWM), lượng chất thải hạt nhân của nước này đã tăng quá cao (khoảng 470.000m3) và cần phải có giải pháp xử lý khẩn cấp. CoRWM cho rằng giải pháp thích hợp nhất là chôn sâu xuống lòng đất hàng trăm mét trong container đặc biệt để ngăn cản phóng xạ rò rỉ ra môi trường, thay vì chôn xuống đáy đại dương hoặc phóng lên mặt trời... Ở Phần Lan, Thụy Điển, Bỉ cũng đã có những kế hoạch tương tự sau khi có sự đồng ý của cư dân địa phương. Theo các chuyên gia, các hầm ngầm phải xây dựng ở độ sâu 200m, tốn khoảng 10 tỷ bảng và ít nhất 35 năm để xây 1 bồn, sau đó mất 65 năm để đổ đầy chất thải hạt nhân vào và hàn kín.

Hiện ở Anh, chất thải hạt nhân mức vừa được trữ ngay tại các nhà máy đã tạo ra chúng, còn chất thải hạt nhân mức cao được tập trung ở Sellafield, tất cả còn chờ quyết định xử lý. Theo Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace), việc chính phủ cho phép các nhà máy điện hạt nhân hoạt động và tạo ra chất thải gấp 4 lần mức có thể xử lý là một sự khinh suất đến khó tin.

TH.NG. (Theo BBC, Mirror)

Tin cùng chuyên mục