
Háo hức chờ đón Festival Huế 2008
Những ngày này tất cả người dân thành phố Huế nô nức đón chào Festival Huế 2008, niềm vui rạng ngời trên từng nét mặt người dân, vẻ náo nhiệt trên từng góc phố. Những con đường vốn rợp bóng cây ngày nào nay lại lung linh sắc màu với những lồng đèn, hoa sen và cả những chùm đèn màu được trang trí với đủ kiểu dáng, tô điểm thêm sắc màu cho thành phố Huế mùa lễ hội.

Chị Nguyễn Hồng Vân, một người dân ở phường Thuận Thành, cho biết: Mặc dù đã là lần thứ 5 nhưng Festival Huế 2008, chị vẫn thấy mới đặc biệt là có nhiều lễ hội mang tính lịch sử lần đầu tiên được tái hiện khiến người dân rất háo hức.
Còn đối với anh Văn Công Hạnh, một du khách ở Đà Nẵng lại cho rằng, “Festival Huế 2008 là dịp để “chiêm ngưỡng” tinh hoa văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam và các nước thế giới…Lịch diễn thay đổi mỗi ngày để du khách có thể chọn lựa và thưởng ngoạn các buổi diễn nghệ thuật đầy sắc màu theo ý thích…”.
Đến 18g ngày 2-6, đã có 70.000 khách đăng ký lưu trú tại các công ty lữ hành. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã huy động 6.000 phòng tại tất cả các khách sạn, nhà nghỉ đăng ký, cơ sở lưu trú trong dân.
Mặc dù Ban tổ chức Festival đã bắt buộc các chủ nhà nghỉ, khách sạn phải tiến hành niêm yết giá phòng cho khách. Nhưng qua tìm hiểu của PV Báo SGGP 12 Giờ trong ngày 2-6, có rất ít các cơ sở thực hiện chủ trương này.
Đến chiều tối cùng ngày, theo phản ánh của nhiều du khách đã có nhiều khách sạn tăng hơn 50% giá thuê phòng. Tại khách sạn Hải Đăng trên đương Hùng Vương, giá phòng đơn 2 giường có giá 300.000đ/ phòng trong khi trước đó chỉ 150.000đ/phòng…
Ngành y tế đã thành lập đoàn công tác kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn đồng thời tăng cường công tác lưu giữ mẩu thực phẩm tại các dạ tiệc. Công tác chuẩn bị hàng hóa đã được Sở Công thương đề xuất từ một tháng trước.
Ông Nguyễn Hữu Trân - Phó GĐ Sở Công thương cho biết: “Để phục vụ 1,5 triệu khách dự kiến trong Festival Huế 2008, sở đã huy động mọi kênh dự trữ hàng hóa trên địa bàn tăng hơn 30% lượng hàng phục vụ du khách”.
Lực lượng xích lô, xe thồ mấy tuần qua cũng đã được các chuyên viên Sở VH, TT - DL trang bị những kỹ năng giao tiếp, bổ sung kiến thức văn hóa, lịch sử Huế để thành “những sứ giả văn hóa”, sẽ cùng 300 tình nguyện viên phục vụ du khách đến với Festival Huế được tốt hơn.
Tranh thủ dành chỗ ở sân khấu khai mạc!

Đoàn nghệ thuật Hoàng gia Campuchia sẽ mang đến Festival 2008 những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của mình
Sáng nay, trên các ngã đường của TP Huế đã có nhiều hoạt động nằm ngoài chương trình của Ban tổ chức Festival Huế 2008, được người dân xứ Huế sáng kiến tổ chức và đã thu hút được sự chú ý của nhiều du khách về đây. Đó là hoạt động thể thao ngoài trời như: Môn cờ tướng, được tổ chức trên đường phố và ngay trước quảng trường Ngọ Môn, du khách thoải mái thi tài với các cao thủ cờ tại Huế. Cùng với các hoạt động nói trên thì người dân Huế đã tổ chức các dịch vụ buôn bán hàng hóa lưu niệm một cách rầm rộ.
Trước đó vào tối 2-6, hàng ngàn người dân, du khách đã ngùn ngụt đổ về quảng trường Ngọ Môn để chứng kiến chương trình lễ tổng duyệt Festival Huế 2008. Người dân Huế và du khách đã về đây trước khi lễ tổng duyệt hai tiếng đồng hồ để chờ đón những màn trình diễn thật hoành tráng và ấn tượng. Các ngã đường vào quảng trường tại cửa Quảng Đức, Cửa Ngăn, Thượng Tứ… chật cứng.
Anh Trương Văn Hùng, một du khách đến từ Hà Nội, tâm sự: Đến Huế để xem Festival mà không trực tiếp xem những màn trình diễn ở lễ khai mạc quả là thiếu sót lớn. Nhưng chắc chắn tối nay, rất nhiều người cùng đổ đến sân khấu khai mạc nên việc chen lấn rất khó khăn. Cả gia đình có 5 người, để chắc chắn vào được khu vực sân khấu khai mạc thì tôi đi mua thức ăn, nước uống cho 5 người. Đầu giờ chiều nay tôi sẽ dẫn gia đình vào khu vực Đại Nội dạo chơi, đến chiều tối tìm một ở gần sân khấu mà “chiếm chỗ”. Biết là lễ khai mạc có truyền hình trên VTV1 nhưng xem trực tiếp vẫn hay hơn”.
Theo ông Ngô Hòa, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2008, cho biết: Đến sáng nay đã có khoảng 3.000 vé xem lễ khai mạc đã được bán ra trong tổng số 5.000 chỗ ngồi. Dự kiến, số lượng khách mời, người dân và du khách đến với lễ khai mạc tối nay sẽ trên 10.000 người. Vì vậy, để đảm bảo cho công tác an ninh trật tự, các lực lượng công an, dân phòng, tình nguyện viên… được tăng cường tối đa lực lượng để bảo vệ, hướng dẫn cho du khách.
Nhóm PHÓNG VIÊN
Hoạt động Festival Huế 2008 trong sáng nay Thành phố Huế là thành phố Festival của Việt Nam Sáng nay, 3-6, tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Huế đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế là thành phố Festival của Việt Nam. Thành phố Huế hiện đang giữ gìn một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú và đa dạng mà đỉnh cao là quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO ghi vào danh mục Di sản Văn hóa thế giới, Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu nhân loại… Mục tiêu chung là xây dựng thành phố mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế với những đặc trưng của Việt Nam, của Huế. Khai mạc hội chợ triển lãm quốc tế Ban tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế Festival Huế 2008 cùng các sở, ban ngành chức năng tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế Festival Huế 2008 tại Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hội chợ thu hút 500 gian hàng thuộc các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó 315 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp đến từ các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa… và 100 gian hàng thuộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đến từ Thái Lan, Lào và Trung Quốc. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 9-6. Phát hành bộ tem “Nhã nhạc cung đình Huế” Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phát hành bộ tem bưu chính “Nhã nhạc cung đình Huế - kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại”. Bộ tem gồm 3 mẫu tem và một tem khối, giới thiệu tổng quan về Nhã nhạc cung đình Huế thông qua việc phác họa những đạo cụ, y phục, môi trường diễn xướng của loại âm nhạc này thông qua dàn Đại nhạc, dàn Tiểu nhạc và điệu múa Lục cúng hoa đăng với màu sắc cung đình tiêu biểu là đỏ vàng. |
--------------------
“Đại sân khấu” văn hóa thế giới
Mỗi chương trình mang một sắc thái riêng biệt, một cách thể hiện độc đáo.
Nếu như ở chương trình Nghệ thuật sắp đặt Rémi Polack (Pháp) diễn ra tại Cung Diên Thọ sẽ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc kép từ tất cả các đồ vật có nguồn gốc từ 2 châu lục Á, Âu. Từ đó sinh ra sự đối lập hay sự liên kết.
Còn sự vui nhộn, hài hước sẽ được thể hiện qua Âm nhạc hài hước xuống phố với một đội kèn lệnh không giống bất cứ một đội kèn nào. Các nhạc công kiêm diễn viên thực hiện hài kịch này được đánh giá là một trong những nhóm nghệ thuật đường phố lớn nhất ở Pháp. Các nghệ sĩ sẽ tận dụng tất cả những cơ hội trên đường phố để tạo dựng nên những màn hài kịch vui nhộn trong tiếng nhạc say mê.
Chương trình này sẽ được thể hiện trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (từ phía Nam chân cầu Trường Tiền) đến trước công viên 3/2. Đến với Festival Huế lần này, đoàn nghệ thuật Fernando Hurtado (Tây Ban Nha) sẽ trình diễn vở múa đương đại “Quisiera borrarte de un suspiro”. Vở múa này được xem là sự tranh luận giữa các trường phái nghệ thuật.
Đối với nghệ thuật Á Đông thì phải kể đến các chương trình nghệ thuật của Trung Quốc và Nhật Bản với những chương trình được dàn dựng công phu. Đoàn nghệ thuật Okinawa (Nhật Bản) sẽ mang đến cho khán giả Festival Huế 2008 chương trình biểu diễn âm nhạc và các điệu múa truyền thống Nhật Bản đã được hình thành và phát triển từ triều đại Ryukyu.
Đây là những điệu múa không chỉ phục vụ cho cộng đồng mà còn phục vụ cho các nghi lễ tôn giáo, nghi thức ngoại giao trong một thời gian dài ở Okinawa. Bên cạnh đó, đoàn cũng sẽ biểu diễn vở nhạc kịch “Kumi Udui”, một trong những di sản văn hóa phi vật thể quan trọng của Nhật Bản.
Đoàn nghệ thuật Hoa Sen (Quảng Tây, Trung Quốc) sẽ trình diễn những tác phẩm xuất sắc nhất đã đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các Liên hoan nghệ thuật toàn quốc của Trung Quốc, như: võ kịch “Đả Côn Xuất Tương”, Kinh kịch “Biến diện” cùng những tiết mục múa, xiếc, ảo thuật khác.
Góp mặt với Festival Huế lần này, Đoàn nghệ thuật Hoàng gia Campuchia sẽ giới thiệu đến công chúng những tiết mục múa đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Campuchia, như: “Vũ điệu Apsara”, “Vũ điệu Tua-nay-tin”, “Vũ điệu dệt vải”, “Vũ điệu chim công Pay-lin”…
Tất cả đã sẵn sàng cho một chương trình nghệ thuật đa sắc màu, đa văn hóa.
Tham gia Festival Huế 2008 lần này có 18 quốc gia (trừ Việt Nam) là: Argentina, Bỉ, Campuchia, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Israel, Italia, Pháp, Nga, Nhật Bản, Rumani, Tây Nam Nha, Thái Lan, Thổ Nhỉ Kỳ, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Úc đăng ký tham gia. Các chương trình nghệ thuật cũng hết sức phong phú và đa dạng với 37 chương trình, gồm: múa: 10, xiếc mới: 1, sân khấu: 1, ca nhạc và ca múa nhạc: 14, nghệ thuật đường phố: 3, triển lãm và nghệ thuật sắp đặt: 8. |
NGUYỄN HÙNG
(Báo SGGP 12G)