Sau 4 năm chiến tranh Iraq

Tổng thống Mỹ khẳng định theo đuổi cuộc chiến

Nhân 4 năm ngày phát động cuộc chiến tấn công Iraq, Tổng thống Mỹ G.W.Bush phát biểu trên truyền hình tối 19-3 khẳng định quyết tâm theo đuổi cuộc chiến ở Iraq. Ông G.W.Bush cho rằng vẫn còn quá sớm để binh lính Mỹ tại Iraq rút về nước.

Trong bài phát biểu, ông G.W.Bush không dùng từ “chiến thắng” nhưng khẳng định kế hoạch mới của Mỹ gửi thêm 21.500 quân đến “bình định” thủ đô Baghdad và tỉnh Anbar của Iraq có thể “giành thắng lợi” trong vài tháng nữa.

Bất chấp những tuyên bố lạc quan của nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến Iraq đã bước sang ngày đầu tiên của năm thứ 5 trong cảnh bạo lực đẫm máu. Ít nhất 55 người thiệt mạng vì các vụ đánh bom tại TP dầu mỏ Kirkuk và trung tâm Baghdad.

Ngay sáng 20-3, cựu Phó Tổng thống dưới thời ông S.Hussein, ông Taha Yassin Ramadan, đã bị treo cổ. Như vậy, ông Ramadan là phụ tá thứ 3 của ông S.Hussein bị treo cổ với tội danh chống lại loài người vì đã tham gia vụ thảm sát 148 người Hồi giáo dòng Shiite tại thị trấn Dujail ở Iraq trong những năm 1980.

Một cuộc thăm dò ý kiến tại 18 tỉnh ở Iraq do các hãng truyền thông BBC (Anh) và ABC News (Mỹ) thực hiện cho thấy người dân Iraq ngày càng bi quan và bất an về tương lai của họ. Chỉ có 26% số người được hỏi nói rằng họ cảm thấy an toàn, 39% cho rằng cuộc sống của họ tốt đẹp và chỉ 40% tin tưởng tình hình sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

V.L. (Theo Reuters, CNN, BBC)

Tin cùng chuyên mục